Ở trận đấu giao hữu với Peru vừa qua, Roy Hodgson đã lộ đội hình chính của “Tam sư” tại World Cup 2014 sắp tới. Nhìn vào đội hình ấy, một nỗi lo lớn với người hâm mộ đội bóng này khi mà hàng công của họ chơi quá chán.

Roy Hodgson sớm làm lộ đội hình chính của tuyển Anh
Mặc dù Roy Hodgson có tuyên bố rằng phải đến trận đấu giao hữu cuối cùng của tuyển Anh thì ông mới công bố đội hình chính của “Tam sư”. Tuy nhiên ngay từ trận đấu giao hữu với Peru ngày hôm qua cũng có thể thấy rõ bộ khung của tuyển Anh đã được định hình.Theo đó, Roy Hogson sẽ vẫn tiếp tục theo đuổi đội hình 4-2-3-1.
Vị trí thủ thành chắc chắn đã thuộc về Joe Hart, tất nhiên chẳng ai nghi ngờ về điều đó. Bộ tứ hậu vệ mà Roy Hodgson sử dụng ở trận gặp Peru gồm Baines, Cahill, Jaigielka và Johnson. Đây cũng là bốn cầu thủ có phong độ tốt nhất của tuyển Anh hiện nay và nếu không cầu thủ nào gặp chấn thương trong thời gian tới thì họ sẽ là tấm lá chắn chính thức trước khung thành của Joe Hart.
Ở tuyến tiền vệ trung tâm, Roy Hodgson đã quyết định sử dụng cặp tiền vệ của Liverpool gồm Gerrard - Henderson. Quyết định này cũng dễ hiểu, ngoài Gerrard chắc suất thì phong độ của Henderson ở mùa giải vừa qua khá ấn tượng. Việc Carrick không được gọi khiến cho ở tuyển Anh hiện tại chỉ còn hai tiền vệ trung tâm thiên về thủ là Barkley và Henderson, tiền vệ trẻ của Everton còn quá non nên Henderson có suất cũng chẳng có gì là lạ.
Bộ tứ tấn công Hodgson sử dụng ở trận vừa qua gồm Rooney, Welbeck, Lallana và Sturridge. Trong số này thì Lallana và Welbeck là chưa thật sự chắc suất, cả hai đều đang gặp sự cạnh tranh quyết liệt từ Sterling. Tuy nhiên chắc chắn một trong hai người sẽ được vị trí tấn công cánh của “Tam sư” chứ sẽ không có chuyện Hodgson tìm ra một bộ cánh hoàn toàn mới. Như vậy có thể thấy, trong 11 vị chí của đội hình chính thức, đêm qua Roy Hodgson lộ tới 10 vị trí ngay từ đầu.
Nếu đội hình ra sân thi đấu với Peru trở thành đội hình thi đấu chính thức của tuyển Anh tại World Cup sắp tới thì hẳn nhiều người yêu mến đội bóng này sẽ cảm thấy lo lắng. Vì những gì mà các cầu thủ Anh thể hiện trong trận đấu vừa qua làm thỏa mãn sự trông đợi, đặc biệt các cầu thủ tấn công. Tuyển Anh đã thắng 3-0 trong đó 2 bàn được ghi bởi các hậu vệ, bàn còn lại không đến từ lối chơi tập thể mà đến từ sự tỏa sáng cá nhân của Sturidge.
Việc Sturridge đang có phong độ tốt khiến Hodgson không thể để anh ngồi ngoài nên ông đã quyết định sử dụng Rooney ở vị trí hộ công. Tất nhiên đây không phải lần đầu Rooney đá ở vị trí này, từ CLB tới đội tuyển. Nhưng cũng phải nói rõ rằng vai trò của anh tại “Tam sư” đang rất nhạt nhòa. Rooney chưa thể gánh vác nổi trọng trách lớn khiến lối chơi của đội bóng này nhiều thời điểm trở nên đơn điệu, bế tắc. Với vai trò của một thủ lĩnh, người hâm mộ của tuyển Anh không chỉ chờ đợi ở Rooney những đường cung cấp tốt mà còn cả ghi bàn.

Phong độ của Rooney đang không như kì vọng
Đáng tiếc điều Rooney chưa thể đáp ứng được sự kì vọng ấy. Với những gì mà cầu thủ này thể hiện trong trận giao hữu vừa qua, hẳn nhiều người sẽ có căn cứ để tin rằng thời kì đỉnh cao của anh đã qua cách đây chừng 2 năm - đúng như lời của Paul Scholes đã nhận xét. Việc phế bỏ Rooney vào lúc này là việc làm không thể, thứ nhất là World Cup sắp diễn ra, thứ hai là ở tuyển Anh cũng chẳng còn cầu thủ nào nổi bật hơn hẳn Rooney.
Ở những trận cuối của vòng loại, Roy Hodgson từng thành công với sơ đồ chiến thuật gồm 3 tiền vệ trung tâm đá theo kiểu giăng ngang và đẩy Rooney lên đá cắm. Tuy nhiên khi đó Sturridge đang chấn thương, giờ đây anh đang có được phong độ tốt nên Hodgson sẽ ưu tiên sử sơ đồ 4-2-3-1, và có thể nếu tuyển Anh gặp bế tắc thì Hodgson có thể xoay sang chiến thuật sử dụng 3 tiền vệ trung tâm
Muốn giành thành tích tốt tại World Cup, tuyển Anh phải có các chiến thắng. Và muốn tìm tới chiến thắng, ngoài may mắn thầy trò Hodgson phải cần sở hữu sức mạnh tấn công tốt, sắc bén. Tuyển Anh không phải mẫu đội tuyển có thể chơi phòng thủ phản công xuất sắc. So với các thế hệ gần đây, hàng thủ tuyển Anh năm nay bị xem là kém cỏi nhất, vì thế “Tam sư” cũng không thể trông chờ vào việc sẽ thủ thật chắc rồi chộp giật cơ hội để ghi bàn đánh bại đối phương.
Nhưng rõ ràng một đội bóng có sức mạnh tấn công nhuần nhuyễn là điều mà hiện giờ Roy Hodgson và các học trò của ông chưa làm được. Từ nay đến World Cup 2014 không còn xa, tuyển Anh chỉ còn 2 trận đấu giao hữu để Hodgson đưa ra các thử nghiệm để đưa ra đội hình, chiến thuật tối ưu. Quả thật quãng thời gian còn lại quá ngắn và cũng rất khó để Hodgson tạo được một điều gì đó mới mẻ cho “Tam sư” và vì thế tương lai của tuyển Anh tại Brazil năm nay cũng đang còn đầy những gam màu tối.

chuyên bán các loại thực phẩm tươi ngon như trái cây, thịt, cá,...
