Cổ phiếu Nike và nhiều hãng giày Mỹ tăng trở lại
Tại cuộc điện đàm với ông Trump, Tổng Bí thư Tô Lâm cho biết sẵn sàng trao đổi với Mỹ để đưa mức thuế nhập khẩu về 0% với hàng nhập từ nước. Đồng thời, ông cũng đề nghị Mỹ áp dụng mức thuế tương tự với hàng nhập từ Việt Nam.
Nhờ thông tin về cuộc điện đàm này, cổ phiếu Nike tại phiên giao dịch 4/4 tại thị trường Mỹ có thời điểm đã tăng đến gần 6%. Tại phiên trước đó, mã này đã giảm hơn 14%. Hiện tại, khoảng 25% nguồn cung hàng hoá của Nike đến từ các nhà cung cấp tại Việt Nam.
Tương tự, cổ phiếu Deckers Brands - công ty sở hữu loạt thương hiệu giày như Hoka, Ugg, Teva... cũng tăng hơn 6%. Tính đến đầu tháng này, Deckers có 68 đối tác cung ứng ở Việt Nam. Cổ phiếu của các hãng giày dép khác như Sketchers phục hồi 5%, Foot Locker và On tăng 5%, Cross tăng 2,5%.
Với ngành nội thất, cổ phiếu Wayfair tăng hơn 4% sau khi lao dốc hơn 20% hôm 3/4.
Trước đó, khi mở cửa, thị trường giảm mạnh, sau khi Trung Quốc công bố áp thuế nhập khẩu bổ sung 34% với hàng hóa từ Mỹ, nhằm trả đũa thuế đối ứng mà Tổng thống Donald Trump đưa ra cách đây 2 ngày. Nhà đầu tư lo căng thẳng thương mại leo thang khiến lạm phát Mỹ cao trở lại và rơi vào suy thoái kinh tế.
Chỉ số DJIA sau khi mở cửa giảm 1.130 điểm, tương đương 2,8%. S&P 500 mất 3,2%. Nasdaq Composite giảm mạnh nhất với 3,5%, do nhiều công ty công nghệ trong chỉ số này có hiện diện lớn tại Trung Quốc.
Chỉ số Nasdaq Composite đang tiến gần thị trường giá xuống, khi đã giảm gần 20% so với đỉnh tháng 12. Chỉ số S&P 500 cũng rơi vào tình trạng tương tự, khi đã giảm 15% từ đỉnh.

Cả 3 chỉ số chủ chốt của chứng khoán Mỹ lao dốc phiên 4/4. Đồ thị: Reuters
Nhóm bán dẫn hiện bị bán tháo mạnh nhất. Marvell Technology giảm 9,5%. Micron mất 7,6%. AMD, Qualcomm, Broadcom, Intel và Nvidia giảm 4-6%. Nvidia đang xây nhiều nhà máy chip mới tại Đài Loan. Chuỗi cung ứng của hãng này cũng phụ thuộc vào hoạt động lắp ráp tại Mexico.
Nhóm cổ phiếu hàng xa xỉ và trang phục thể thao cũng chìm trong sắc đỏ. Nike hiện mất 5%, Deckers Outdoor giảm 6,5%. Ralph Lauren and Capri Holdings mất 5%.
Nhóm cổ phiếu doanh nghiệp công nghệ Trung Quốc niêm yết tại Mỹ cũng không thoát tình hình chung. Alibaba và JD cùng mất hơn 9%. PDD - công ty mẹ Temu, Baidu và NetEase giảm 5-7%.
Ngân hàng lớn nhất Mỹ JPMorgan vừa nâng dự báo xác suất suy thoái của Mỹ và toàn cầu lên 60%, từ 40% trước đó. Trước JPMorgan, Goldman Sachs cuối tháng trước cũng có động thái tương tự.
VIX - chỉ số đo mức độ sợ hãi trên thị trường chứng khoán Mỹ hiện lên trên 30 điểm lần đầu tiên kể từ tháng 8/2024.
Phiên 3/4, chứng khoán Mỹ đã ghi nhận phiên giảm mạnh nhất 5 năm. Chỉ số DJIA giảm 1.682 điểm, tương đương 4%. S&P 500 mất 4,85%. Sụt giảm mạnh nhất là Nasdaq Composite với 6%.
Giá vàng thế giới cũng đang lao dốc, khi giảm tới 70 USD so với chốt phiên 3/4. Hiện tại, mỗi ounce vàng còn 3.045 USD.

Article sourced from VNEXPRESS.
Original source can be found here: https://vnexpress.net/chung-khoan-my-tiep-tuc-bi-ban-thao-4870232.html