Cô gái khăng khăng đòi cắt "cô bé", hóa ra nguyên do từ câu nói của người yêu

20:00' 28-01-2022
Cô gái 23 tuổi khăng khăng đòi cắt cô bé nhưng bác sĩ kiểm tra thấy bình thường. Cho đến khi người mẹ lên tiếng tiết lộ lý do thật sự.


    Các cặp đôi khi yêu nhau luôn cố gắng tìm cách làm hài lòng "nửa kia" trong mọi việc, kể cả vấn đề tình dục. Từng có trường hợp người đàn ông dọn sạch "vùng nhạy cảm" để chiều bạn gái, kết quả bị viêm nang lông. 

    Một trường hợp tương tự khác được bác sĩ Chen Baoren - bác sĩ sản phụ khoa nổi tiếng người Đài Loan chia sẻ trong chương trình y tế Doctor is Hot. Bác sĩ Chen Baoren - người chuyên phẫu thuật thẩm mỹ và điều trị các vấn đề "vùng kín" chỉ ra rằng hơn 10 năm trước, hầu hết bệnh nhân nữ tìm đến điều trị đều vì vấn đề tình cảm, tình dục.

    Trong những năm gần đây, nhu cầu của phụ nữ đã chuyển sang muốn chăm sóc, nâng cao sức khỏe bản thân. Ở tuổi 40 hoặc 50, phụ nữ đã biết đánh giá cao bản thân và tìm cách điều trị cho sức khỏe cũng như cải thiện chất lượng cuộc sống của họ. Hầu hết các bệnh nhân đến gặp bác sĩ đều là những người ở độ tuổi trung niên hoặc đã có gia đình.

    Cô gái khăng khăng đòi cắt amp;#34;cô béamp;#34; dù không xấu, nguyên do từ câu nói của người yêu - 1

    Cô gái trẻ nhất quyết đòi cắt môi âm hộ và kêu rằng nó quá dài nhưng bác sĩ lại thấy bình thường. (Ảnh minh họa)

    Tuy nhiên, bác sĩ Chen Baoren cho biết gần đây có một trường hợp hiếm hoi là một phụ nữ trẻ đến điều trị vì muốn giành được tình yêu. Cô gái 23 tuổi tới tìm bác sĩ và cho biết môi âm hộ thường xuyên cọ xát và khó chịu, cô đề nghị bác sĩ cắt bớt đi.

    Bác sĩ Chen Baoren cho biết nếu môi âm hộ vượt quá 4 cm, hoặc quá rộng sẽ dễ tạo ma sát gây khó chịu. Tuy nhiên khi kiểm tra, bác sĩ nhận thấy "cô bé" của bệnh nhân trông rất bình thường, không dài tới mức sẽ gây ảnh hưởng. Vì vậy, bác sĩ Chen Baoren không khỏi thắc mắc bởi những người cần phẫu thuật cắt môi âm hộ thường rơi vào 2 trường hợp: Thứ nhất là họ thường xuyên vận động thể thao, chẳng hạn như chạy hoặc đi xe đạp dễ cọ xát vào "vùng kín". Thứ hai là các chị em thích mặc đồ bó sát, vì sợ ảnh hưởng đến ngoại hình sẽ đi làm đẹp "cô bé".

    Nhưng cô gái trẻ lại không rơi vào hai trường hợp trên. Cuối cùng, người mẹ đi cùng nữ bệnh nhân đến phòng khám đành phải tiết lộ chuyện riêng tư của con gái với bác sĩ. Người mẹ nói rằng bạn trai con chê "vùng kín" cô gái có màu không đẹp nên cô chán nản muốn cắt đi.

    Sau khi thảo luận, bác sĩ Chen Baoren đã gợi ý cho nữ bệnh nhân làm hồng "vùng kín" để giải quyết những rắc rối của cô ấy.

    Cô gái khăng khăng đòi cắt amp;#34;cô béamp;#34; dù không xấu, nguyên do từ câu nói của người yêu - 2

    Mẹ bệnh nhân sau cùng tiết lộ với bác sĩ nguyên nhân thật sự là người yêu con gái chê "vùng kín" quá xấu, quá tối màu.

    Những lý do khiến "vùng kín" của chị em thâm xỉn

    "Vùng kín" của chị em là bộ phận nhạy cảm, ngoài quan tâm tới vấn đề vệ sinh sạch sẽ, nhiều phụ nữ còn quan tâm tới cả màu sắc. Tuy nhiên, không phải ai cũng giữ được độ hồng hào như mong muốn, có nhiều lý do khiến "vùng kín" của chị em có màu sắc thâm xỉn, tối màu.

    Do di truyền: Khi đến tuổi trưởng thành thì "cô bé" sẽ có màu đậm hơn lúc ban đầu. Ở một số phụ nữ, phần môi lớn và môi bé âm đạo có thể đậm màu hơn do bẩm sinh hoặc yếu tố di truyền. Khi hàm lượng sắc tố melanin được sản xuất ra quá nhiều ở khu vực này có thể khiến nó không được trắng hồng như mong muốn.

    Cô gái khăng khăng đòi cắt amp;#34;cô béamp;#34; dù không xấu, nguyên do từ câu nói của người yêu - 3

    Do thay đổi nội tiết: Trong giai đoạn dậy thì và mang thai, phụ nữ thường bị thâm vùng kín do nồng độ estrogen tăng cao dẫn đến tăng sắc tố ở vùng da xung quanh âm đạo.

    Tương tự như khi tăng estrogen, việc suy giảm hormone này trong giai đoạn tiền mãn kinh cũng có thể gây thâm vùng kín cho phụ nữ trên 40 tuổi.

    Do ma sát hoặc tổn thương "vùng kín": Sự ma sát thường xuyên đối với “cô bé” có thể gia tăng hoạt động của tế bào hắc tố. Có rất nhiều nguyên nhân gây ma sát "vùng kín" như:

    - Hoạt động tình dục, quan hệ đường âm đạo hoặc hậu môn đều có thể gây ma sát

    - Mặc đồ lót quá chật hay quần áo quá bó sát

    - Cạo lông vùng kín cũng có thể gây sạm da

    - Tổn thương khi sinh nở

    - Môi âm hộ, vùng đùi trên và các nếp gấp da ở vùng bẹn thường sẫm màu do sự cọ xát hàng ngày khi bạn đi bộ, đạp xe, tập thể dục… và điều này rất bình thường.

    Do viêm nhiễm âm đạo: "Vùng kín" rất dễ bị viêm nhiễm khi quan hệ tình dục không an toàn hoặc chăm sóc sai cách. Bên cạnh đó, nó cũng có thể bị nhiễm trùng nấm men, kích ứng từ xà phòng giặt quần áo hoặc các sản phẩm chăm sóc vùng kín không phù hợp. Điều này thường góp phần làm tăng nguy cơ thâm sạm vùng kín theo thời gian.



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?
Central Skylights Vùng: Dandenong. Phone: 9999 1526
Xem thêm

Cung cấp và lắp đặt giếng trời Velux skylights, rẻ và đẹp tại Melbourne


Article sourced from EVA.

Original source can be found here: https://eva.vn/suc-khoe/co-gai-khang-khang-doi-cat-co-be-du-khong-xau-nguyen-do-tu-cau-noi-cua-nguoi-yeu-c131a506029.html


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ