-
Chính thức sở hữu Fellaini, MU hứa hẹn có những thay đổi đáng kể ở tuyến giữa.
Cuối cùng thì “điệp vụ” Fellaini cũng đã chính thức khép lại với nụ cười cho MU. Đây là mục tiêu đã tốn rất nhiều thời gian, công sức và cả tiền bạc của HLV David Moyes. Trải qua hơn 2 tháng đàm phán, dùng nhiều lời lẽ để thuyết phục cả Everton lẫn Fellaini và cuối cùng “cắn răng” chi ra 27,5 triệu bảng (nhiều hơn 4,5 triệu so với số tiền phá vỡ hợp đồng), MU đã sở hữu tiền vệ chất lượng bậc nhất giải Ngoại hạng Anh.
Điều đáng nói là hàng tiền vệ MU bây giờ đang rất cần mẫu cầu thủ như Fellaini, người vừa có thể bổ sung chất cơ bắp với thể hình và thể lực lý tưởng, đồng thời có thể đem tới những phương án tấn công hữu hiệu. Khi còn tại vị, Sir Alex Ferguson đã từng muốn mua Fellani nhưng bị chính David Moyes từ chối. Bây giờ, Moyes cũng phải rất khó nhọc mới chiến thắng được sự lỳ lợm của người đồng nghiệp Roberto Marinez (vừa thay ông nắm quyền ở Everton).
Có Fellaini, MU sẽ thay đổi?
Mẫu cầu thủ như Fellaini thuộc hàng khá hiếm bởi anh đồng thời giúp tuyến giữa MU tăng chất lượng cả trong tấn công và phòng ngự. Nếu phải so sánh, lối chơi của Fellaini có lẽ gần giống Yaya Toure bên phía Man City. Trong những trận vừa qua, MU cho thấy họ thiếu hẳn một cầu thủ có khả năng tạo đột biến từ phía sau các tiền đạo. Cleverley cần cù và khéo léo nhưng không có sự sáng tạo, Carrick giữ vị trí và phát động từ xa tốt nhưng tranh chấp kém.
|
Fellaini rất tài năng |
Có thêm Fellaini sẽ giúp Moyes đưa ra các giải pháp mới cho hàng tiền vệ. Fellaini hoàn toàn đủ khả năng chơi ngay phía sau một trung phong bởi anh xử lý bóng khéo léo và dứt điểm khá tốt (ghi 12 bàn ở mùa giải năm ngoái). Ngược lại, nếu buộc phải chú trọng phòng ngự từ xa, Moyes sẽ bố trí cậu học trò cũ chơi cùng Carrick hoặc Cleverley ở giữa sân để tăng “chất thép”.
Fellaini sở hữu chiều cao “khủng” 1m94 và là một trong những người chơi đầu hay nhất Premier League. Trong khi đó, đánh đầu lại đang là điểm yếu trong lối chơi của Quỷ đỏ. Đã khá lâu rồi người ta không còn được chứng kiến sự lợi hại của cặp trung vệ Ferdinand – Vidic trong những pha lên tham gia không chiến. Với Fellaini trong đội hình, những quả đá phạt góc hay những cú treo bóng bổng vào vòng cấm của nhà ĐKVĐ Premier League chắc chắn sẽ có nhiều cơ hội ăn bàn hơn.
Fellaini rất đa năng, anh thậm chí có thể chơi tiền đạo. Mặc dù điều này có vẻ không quá cần thiết khi trong tay Moyes đang là những chân sút đẳng cấp cỡ Rooney hay van Persie, nhưng trong trường hợp cần dồn lên tấn công tìm bàn thắng, sự xuất hiện của Fellaini trong vòng cấm đủ để mọi hàng thủ đối phương phải run sợ. Khi ấy, nếu không trực tiếp ghi bàn, ngôi sao 25 tuổi sẽ làm nhiệm vụ “chim mồi” để các đồng đội có thêm khoảng trống.
MU suýt phải trả giá vì thiếu quyết đoán
Ngay từ đầu, Fellaini đã tin rằng Old Trafford là bến đỗ tuyệt vời tiếp theo cho sự nghiệp của anh. Nhưng khi TTCN mùa Hè vừa mở cửa, MU lại tỏ thái độ rất mập mờ. Họ bày tỏ sự yêu thích với tiền vệ người Bỉ nhưng lại không có động thái nào cụ thể. Khi ấy, bộ sậu Quỷ đỏ còn bận theo đuổi những tên tuổi khác như Thiago, Febregas hay Strootman. Thực tế, Moyes và các cộng sự đã mắc sai lầm lớn trong việc đánh giá khả năng thành công của những thương vụ trên. Cuối cùng, họ thất bại thảm hại khi tất cả đồng loạt từ chối MU.
|
Lẽ ra MU đã hoàn tất vụ này từ lâu |
Cho đến ngày 31/7 vừa rồi, phí giải phóng hợp đồng của Fellaini chỉ là 23 triệu bảng. Nếu quyết đoán và “biết mình biết người” hơn, MU đã có thể hoàn tất vụ chuyển nhượng trước khi mùa giải khởi tranh. Hậu quả của sự chần chừ ấy là việc suýt chút nữa Fellaini đã không tới được Old Trafford do sự cương quyết của tân HLV Everton, Roberto Martinez. Rốt cuộc, MU phải chi thêm 4,5 triệu bảng và bản thân Fellaini phải trực tiếp gặp BLĐ Everton để trình đơn xin chuyển nhượng thì vụ việc mới khép lại.
|



