Chuyên mục thuế: Cần chuẩn bị gì từ bây giờ cho mùa khai thuế năm nay?

18:00' 10-06-2019
Khi gần đến mùa khai thuế, nhiều người Úc tự hỏi nên làm gì trước khi kết thúc năm tài chính để được Sở Thuế vụ (ATO) hoàn trả tối đa chi phí. Để hỗ trợ những người nộp thuế, trang Mozo đã tổng hợp các lời khuyên từ các chuyên gia về thuế như sau:

Viet Times' Online Special Advertising Feature. To be featured, call 03 9014 1438

Patterson Cheney Toyota

Mua bất kỳ chiếc xe nào trong tháng Sáu để tham gia trúng thưởng 1 trong 4 giải thưởng từ TV 65" đến chuyến bay trực thăng ngắm cảnh!

Waverley Motor Group

Đại hạ giá mùa thuế! Đợt sale của Thế kỷ! Phải bán cho hết tất cả các xe hơi! Lãi suất chỉ 1% PA comparison rate. Nhanh tay!

Những khuyến mãi khác trong dịp đặc biệt này:


    Photo: Mozo
    Tránh kê khai những khoản chi phí khiến ATO “đặc biệt chú ý”
    Theo ông Dave Ebdon, chuyên gia thuế cấp cao thuộc tổ chức Tax & Super Australia, nhiều người Úc mắc một lỗi thường gặp là xin hoàn thuế quá nhiều chi phí.
    Đó là lý do vì sao bạn nên tổng hợp lại các biên lai đã sử dụng trong suốt một năm qua và các giấy tờ cần thiết, đặc biệt là nếu bạn đang có kế hoạch mua thêm bất cứ thứ gì trước khi kết thúc năm tài chính. 
    “ATO sẽ đặc biệt chú ý đến khoản mục yêu cầu hoàn thuế về chi phí giặt ủi và quần áo, vì có tới khoảng sáu triệu người đã yêu cầu bồi hoàn thuế cho những trang phục mà họ mặc khi làm việc trong năm 2017. Con số này chiếm tới gần phân nửa số người nộp thuế, nhưng chỉ có những công việc đặc thù mới cần quần áo bảo hộ, đồng phục, hoặc trang phục riêng biệt. Nếu bạn không có biên lai cho các khoản chi phí mà bạn kê khai, thì bạn chỉ có thể yêu cầu tối đa $300 cho các chi phí liên quan đến công việc”, ông Ebdon nói.
    Đóng thêm tiền vào quỹ hưu bổng (từ bây giờ!)
    Đa số người Úc ở độ tuổi lao động sẽ có một tài khoản hưu bổng để tiết kiệm tiền khi về hưu.
    Lời khuyên là bạn có thể hy sinh tiền lương và nhờ chủ sử dụng lao động nộp thêm tiền vào quỹ hưu bổng cho bạn, hoặc đóng góp thêm vào quỹ hưu bổng từ tài khoản cá nhân. Với việc hy sinh tiền lương ở tỷ lệ chiết khấu thuế chỉ 15%, bạn sẽ có thể tăng mức tiết kiệm thuế của mình.
    Nhưng đối với bất kỳ người Úc nào muốn có thêm những khoản đóng góp lớn vào quỹ hưu bổng trước khi kết thúc năm tài chính, luật sư thuế cấp cao Giáo sư Robert Deutsch thuộc Viện Thuế Úc khuyến khích họ nên nhanh chóng hành động.
    Giáo sư giải thích “Một sai lầm mà mọi người thường mắc phải là chờ tới phút chót mới đóng góp tiền hưu bổng. Khoản đóng góp bằng séc phải được nhận bởi đại diện được ủy thác của quỹ hưu trí trước nửa đêm hôm 30/6, và nếu được thanh toán bằng chuyển khoản điện tử thì khoản đóng góp phải được ghi có vào tài khoản ngân hàng của quỹ hưu trí tại ngân hàng giám sát trước thời điểm đó. Ngày 30/6 năm nay rơi vào Chủ nhật, và các ngân hàng không làm việc vào ngày đó. Do vậy, nếu bạn chờ đến sát ngày này mới đóng tiền hưu bổng thì hầu như chắc chắn là tiền của bạn sẽ không được ghi có trong tài khoản quỹ hưu trí vào tuần sau”. 
    Sắp xếp công việc hợp lý để được hoàn thuế nhanh hơn
    Ông Oliver Garside, đồng sáng lập và giám đốc điều hành công ty phần mềm kế toán Rounded, nói rằng nhiều người Úc tự làm cho khoảng thời gian trước khi kết thúc năm tài chính trở nên căng thẳng, tốn kém và mất thời gian hơn do họ sắp xếp công việc không hợp lý.
    “Có thể có rất nhiều thách thức đối với một người làm việc tự do hoặc chủ doanh nghiệp nhỏ khi chuẩn bị cho mùa khai thuế. Đó có thể là những hóa đơn chưa được thanh toán, hoặc đã thanh toán nhưng không biết rõ cho khoản mục nào. Khi nói đến chi phí thì cần phải có biên lai, nhưng việc thiếu kiến thức có thể sẽ khiến bạn bị mất những khoản hoàn thuế mà lẽ ra bạn có thể được nhận”, ông Garside cho hay. 
    Đầu tư vào căn nhà của bạn
    Nhiều chủ đầu tư bất động sản không biết rằng họ có cơ hội tiết kiệm thuế nhiều hơn bằng cách yêu cầu hoàn thuế khi đến mùa khai thuế.
    Bất cứ chi phí nào từ sửa chữa, cải tạo và thậm chí chi phí đi lại đối với một bất động sản đầu tư ngoài tiểu bang đều có thể được khấu trừ. Mặc dù nhiều khả năng bạn sẽ không kịp thực hiện một quá trình cải tạo lớn trong thời gian gấp rút, nhưng vẫn có những cơ hội vào phút chót, theo chuyên gia địa ốc Steve Jovcevski thuộc trang Mozo. 
    “Nếu bạn là một nhà đầu tư đang dự định nâng cấp hoặc sửa chữa ở quy mô nhỏ, thì bạn nên làm ngay trước khi kết thúc năm tài chính vì bạn sẽ nhận được gần như ngay lập tức các lợi ích về thuế. Thay vì phải chờ hơn một năm, bạn sẽ có thể được hoàn tiền sớm nhất là vào tháng tới. Rõ ràng là từ bây giờ bạn khó có thể thực hiện một quá trình nâng cấp lớn, nhưng bạn có thể sửa chữa hoặc nâng cấp một chút cho căn nhà của bạn. Nếu bạn không có thời gian, bạn vẫn có thể mua các dụng cụ mà bạn sẽ sử dụng để nâng cấp nhà, miễn là bạn mua chúng trước cuối tháng Sáu, vì những dụng cụ đó sẽ được khấu trừ thuế”, ông Jovcevski đưa ra lời khuyên. 
    Hong Dao - Viet Times Australia (Published by Adpro Media P/L)

    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?
Marcellin College Vùng: Bullen. Phone: 9851 1589
Xem thêm

Article sourced from mozo.com.au.


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ