Chuyên mục thuế: Năm lỗi phổ biến mà Sở Thuế vụ thường chú ý và cách để tránh mắc lỗi

18:00' 17-06-2019
Sở Thuế vụ Úc (ATO) cho biết Sở sẽ tập trung chú ý đến “các vấn đề thường gặp” khi các doanh nghiệp nhỏ khai thuế trong năm nay, trong khi năm tài chính hiện tại sắp sửa kết thúc.

Viet Times' Online Special Advertising Feature. To be featured, call 03 9014 1438

Select Lighting

Hãy nhanh chân... Select Lighting đang giảm giá 50% tất cả giá niêm yết cho mùa thuế năm nay

BHL Australia P/L

SALE KHỦNG tại cửa hàng điện máy lớn thứ hai Melbourne. Tất cả đều được bảo hành 12 tháng (có thể gia hạn thêm)

Những khuyến mãi khác trong dịp đặc biệt này:


    Photo: Queensland Business New
    Các chuyên gia kế toán hiện đang khuyến khích các doanh nghiệp nên bắt đầu những việc cần làm một cách có thứ tự. 
    ATO đã cung cấp cho tờ Smart Company một danh sách gồm năm lỗi phổ biến sẽ được chú ý trong năm nay, bao gồm:
    1. Yêu cầu các chi phí cá nhân trong bản kê khai của doanh nghiệp
    2. Khai báo không phù hợp chi phí của cá nhân và chi phí của doanh nghiệp
    3. Hiểu sai về cách tính thuế đối với các cơ cấu kinh doanh khác nhau và các cơ cấu kinh doanh phức tạp
    4. Kê khai không đầy đủ thu nhập, bao gồm các thương vụ bán giảm giá
    5. Không cung cấp các hồ sơ cần thiết để chứng minh yêu cầu chi phí.
    Sau đây là một số lời khuyên mà doanh nghiệp nên tham khảo:
    Không nên làm việc một cách rời rạc
    Bà Stacey Price, người đứng đầu tổ chức Healthy Business Finances, khuyên các chủ doanh nghiệp tốt nhất nên nói chuyện với nhân viên kế toán của họ càng sớm càng tốt để có đủ thời gian sắp xếp mọi việc.
    Theo bà, các doanh nghiệp nên chuẩn bị báo cáo đầy đủ đối với các hoạt động của doanh nghiệp, kèm theo giấy tờ để đối chiếu khi cần. “Mùa khai thuế có thể là một cơ hội tốt để chi tiêu, hoặc để tận dụng lợi thế từ việc loại bỏ khỏi sổ sách các tài sản không còn giá trị để được khấu trừ thuế nhiều hơn”, bà nói.
    Tuy nhiên, bà Price cảnh báo các doanh nghiệp không nên hy vọng ATO sẽ đem đến bất cứ phép màu nào đối với những tấm cheque.
    “Nếu bạn đang bị thua lỗ trong kinh doanh, việc chi thêm tiền có thể không mang lại bất kỳ lợi ích nào về thuế ngay lập tức. Việc loại bỏ khỏi sổ sách các tài sản không còn giá trị hiện chỉ áp dụng đối với các tài sản có trị giá dưới $30,000 và được mua sau lúc 7:30pm ngày 2/4”, bà giải thích.
    Các doanh nghiệp cũng được thông báo thuế doanh nghiệp ở mức 27.5% đối với các công ty có doanh thu hàng năm dưới 50 triệu đô la.
    Các quỹ tín thác và tín dụng theo dõi thuế
    Ông David McKellar thuộc công ty Allied Business Accountants cho hay, các chủ doanh nghiệp có quỹ tín thác cần đảm bảo nộp đủ các hồ sơ tài liệu thường niên trước khi kết thúc năm tài chính để tránh rủi ro không mong muốn về thuế.
    Đồng thời, công ty tư vấn BDO khuyên các doanh nghiệp nên xem xét tín dụng theo dõi thuế mà họ có thể áp dụng cho năm tài chính hiện tại và năm tài chính tiếp theo.
    Công ty BDO cho biết trong một lưu ý về thuế gần đây như sau “Trong trường hợp công ty chuyển từ tín dụng theo dõi thuế ở mức 30% vào năm 2019 sang mức 27.5% vào ngày 30/6/2020, thì công ty sẽ có thể có lợi thế trong việc trả cổ tức bằng tiền mặt trước ngày 30/6/2019”. 
    Hong Dao - Viet Times Australia (Published by Adpro Media P/L)

    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?

Article sourced from sbs.com.au.


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ