Chuyên gia kêu gọi WHO báo động corona là đại dịch toàn cầu

12:59' 31-01-2020
Câu trả lời còn phụ thuộc 16 cố vấn tại Ủy ban khẩn cấp của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO). Họ sẽ tư vấn cho tổng giám đốc WHO về việc báo động corona là đại dịch toàn cầu hay không.


    Đến 15h ngày 30/1, hơn 7.000 người nhiễm virus corona. Trong đó, 170 ca tử vong. Theo SCMP, Trung Quốc đang phải đối mặt dịch bệnh quy mô và mức độ nguy hiểm lớn hơn SARS. Trong đó, số ca nhiễm virus viêm phổi tại Trung Quốc đại lục đã vượt số người mắc hội chứng hô hấp cấp tính năm 2002-2003.

    WHO đã 2 lần từ chối cảnh báo corona là trường hợp khẩn cấp toàn cầu. Tuy nhiên, trước những diễn biến phức tạp và tốc độ lây lan nhanh của dịch, nhiều chuyên gia trên thế giới kêu gọi tổ chức này xem xét tình trạng hiện tại và đưa ra cảnh báo đại dịch toàn cầu.

    Hitoshi Oshitani, cựu cố vấn giám sát và ứng phó bệnh truyền nhiễm khu vực Tây Thái Bình Dương của WHO, thành viên khoa Virus (Đại học Tohoku Nhật Bản), cho rằng một nguy cơ đáng báo động có thể xảy ra.

    Chuyen gia keu goi WHO tuyen bo tinh trang khan cap toan cau ve corona hinh anh 1 Ciudad_Prohibida_en_Pekin.jpg

    Virus corona đang lây lan nhanh ở Trung Quốc. Ảnh: SCMP.

    “WHO nên tuyên bố tình trạng khẩn cấp toàn cầu (PHEIC)”, ông Hitoshi nêu quan điểm. Trước đó, WHO chưa tuyên bố vì PHEIC dựa trên nguy cơ lây lan quốc tế.

    Chuyên gia về virus của Nhật Bản nhấn mạnh mối lo về sự lây lan nhanh chóng của corona trên toàn thế giới trong tuần qua. Việc kiểm soát virus mới khó khăn hơn so với SARS, bởi bệnh nhân có khả năng truyền bệnh ngay cả khi chưa có triệu chứng. Điều đó đồng nghĩa các biện pháp đang thực hiện có thể không ngăn được virus lây lan.

    Amesh Adalja, một học giả cao cấp tại Trung tâm An ninh Y tế Johns Hopkins, cho biết các quốc gia khác (ngoài Trung Quốc) cần tăng quy mô và nỗ lực phòng chống dịch bệnh. Ông Amesh cũng hy vọng WHO sớm đưa ra báo động.

    Được biết, 16 chuyên gia độc lập trong ủy ban khẩn cấp của WHO sẽ tư vấn cho Tổng giám đốc Tedros Adhanom Ghebreyesus về quyết định này và đưa ra các khuyến nghị để quản lý ổ dịch.



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?
Braybrook College Vùng: Braybrook. Phone: 9312 2900
Xem thêm

Trường có ó uy tín về chất lượng đào tạo học sinh.


Article sourced from NEWS.

Original source can be found here: http://news.zing.vn/chuyen-gia-keu-goi-who-tuyen-bo-tinh-trang-khan-cap-toan-cau-ve-corona-post1041020.html


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ