Chương trình tên lửa của Tehran chỉ nhằm phục vụ mục đích phòng thủ

12:21' 03-05-2019
Đại sứ Iran tại Liên hợp quốc (LHQ) Majid Takht Ravanchi ngày 2/5 khẳng định, chương trình tên lửa của Tehran chỉ nhằm phục vụ mục đích phòng thủ và sẽ không bao giờ được đưa vào các cuộc đàm phán.


    Đại sứ Iran tại Liên hợp quốc Majid Takht Ravanchi
    Đại sứ Iran tại Liên hợp quốc Majid Takht Ravanchi

    Phát biểu trên kênh truyền hình Press TV, ông Ravanchi cho biết, Mỹ đang nỗ lực tô vẽ chương trình tên lửa “thông thường” của Iran như một sự vi phạm Nghị quyết 2231 của Hội đồng Bảo an (HĐBA) LHQ.

    Các quan chức Washington đang tạo ra một bầu không khí tiêu cực tại HĐBA LHQ nhằm chống lại hoạt động tên lửa của Iran. Cũng theo ông Ravanchi, các hoạt động tên lửa của Tehran là phù hợp với Nghị quyết 2231 của HĐB LHQ.

    Ông Ravanchi nêu rõ: “Nghị quyết 2231 cấm các tên lửa có khả năng mang vũ khí hạt nhân. Nhưng các tên lửa của chúng tôi không được thiết kế để phục vụ mục đích đó”.



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?
Michael's Fresh Food Market Vùng: MENTONE. Phone: 9559 9444
Xem thêm

Article sourced from XALUAN.

Original source can be found here: http://xaluan.com/modules.php?name=News&file=article&sid=2526350


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ