+ Quý vị, quý khách, thượng khách – Thường dùng chữ quý vị hoặc quý khách khi nói với những người ở trước mặt, “Kính mời quý khách an tọa. Xin quý vị tắt máy điện thoại di động.” Cũng dùng chữ quý khi tỏ vẻ tôn kính, như “Chúng tôi đã gặp ngài nhưng chưa được gặp quý phu nhân.” Khi muốn nói đến những người khách được tôn trọng, mà không nói thẳng với họ, thì dùng chữ thượng khách đúng hơn. Như khi tường thuật: Nhiều vị thượng khách được mời lên khán đài.
+ Sẻ, xẻ – Chữ sẻ có nghĩa trừu tượng hơn chữ xẻ. Người ta nói chia sẻ niềm vui, nỗi buồn; cũng như khi cùng các từ san sẻ. Chữ xẻ có lẽ bắt nguồn từ hành động xẻ gỗ thành nhiều tấm, thợ xẻ, kéo cưa lừa xẻ, chia xẻ, mổ xẻ. Một hành động cụ thể cũng có khi viết với chữ sẻ nếu người viết muốn nhấn mạnh đến ý nghĩa của nó; như khi nói sẻ cơm nhường áo.
+ Sinh môi – Nhiều người quen viết môi sinh; nhưng nếu tôn trọng văn phạm tiếng Hán Việt thì nên viết là sinh môi, hoặc theo lối tiếng Việt thì viết là “môi trường sống.” Viết sinh thái cũng được.
+ Sơ sẩy – Chữ sẩy dùng như trong sẩy chân, sẩy thai; nhiều khi hay viết lầm là sơ xẩy. Chữ xơ viết x như xơ míp, xơ xác.
+ Suôn sẻ – cũng có thể viết là suôn sả.

