Chính quyền quân sự Myanmar xử tử cựu nghị sĩ

18:00' 26-07-2022
Phyo Zeya Thaw, cựu nghị sĩ thuộc đảng NLD của bà Suu Kyi, cùng 3 người khác bị tử hình vì tham gia hỗ trợ hành động khủng bố.


    Tờ Global New Light do chính quyền quân sự Myanmar quản lý hôm nay cho biết giới chức nước này đã thi hành án tử hình với 4 phạm nhân "theo quy trình của nhà tù", nhưng không nêu rõ thời gian và phương thức thực hiện.

    Đây là vụ xử tử đầu tiên được thi hành ở Myanmar kể từ cuối thập niên 1980, theo Hiệp hội Hỗ trợ Tù nhân Chính trị Myanmar (AAPP).

    4 tù nhân bị xử tử lần này gồm có Phyo Zeya Thaw, 41 tuổi, cựu nghị sĩ thuộc đảng NLD của bà Aung San Suu Kyi, nhà hoạt động Kyaw Min Yu, 53 tuổi, cùng hai người khác là Hla Myo Aung và Aung Thura Zaw.

    Họ bị kết án trong phiên xử kín hồi tháng 1, với cáo buộc hỗ trợ các cuộc "tấn công khủng bố" nhằm vào lực lượng của chính quyền quân sự Myanmar.

    Phyo Zeyar Thaw và Kyaw Min Yu bị kết án tử hình theo luật chống khủng bố. Hai người còn lại lĩnh án tử hình vì sát hại một phụ nữ được cho là người cung cấp thông tin cho chính quyền quân sự.

    Phyo Zeya Thaw (phải) và Kyaw Min Yu trong ảnh được quân đội Myanmar công bố ngày 21/1. Ảnh: AFP.

    Phyo Zeya Thaw (phải) và Kyaw Min Yu trong ảnh được quân đội Myanmar công bố ngày 21/1. Ảnh: AFP.

    Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres phản đối phán quyết của chính quyền quân sự Myanmar, gọi đây là hành động vi phạm "quyền được sống, tự do và an ninh của con người".

    Người phát ngôn quân đội Myanmar Zaw Min Tun hồi tháng 6 nói nhiều quốc gia vẫn áp dụng án tử hình. "Ít nhất 50 dân thường vô tội, không bao gồm lực lượng an ninh, đã thiệt mạng vì họ. Sao có thể nói bản án này không phải là công lý?", Zaw Min Tun nói.

    Myanmar rơi vào hỗn loạn sau khi quân đội nước này bắt bà Suu Kyi và tiếp quản quyền lực hồi tháng 2/2021. Các cuộc biểu tình phản đối nổ ra tại nhiều thành phố của Myanmar và bùng phát thành bạo động, buộc lực lượng an ninh sử dụng vũ lực để đẩy lùi. Một số người biểu tình đang dựa vào các nhóm nổi dậy để chống lại quân đội chính phủ Myanmar.

    Bà Suu Kyi hồi tháng 12/2021 từng bị tuyên 4 năm tù vì kích động bất đồng chính kiến chống quân đội và vi phạm quy định phòng Covid-19 trong lúc vận động tranh cử. Min Aung Hlaing, người đứng đầu chính quyền quân sự Myanmar, sau đó ra lệnh ân xá một phần, giảm bản án của bà Suu Kyi xuống còn hai năm.

    Ông Zaw Min Tun hôm 10/1 xác nhận bà Suu Kyi bị kết án thêm 4 năm tù vì ba tội hình sự, gồm nhập khẩu và sở hữu bộ đàm bất hợp pháp, cùng một tội vi phạm quy tắc phòng dịch Covid-19.



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?
Bedshed Highpoint Vùng: Maribyrnong. Phone: 9317 3122
Xem thêm

chuyên về các dịch vụ có liên quan đến Trang trí nội thất tại các vùng trong Melbourne.


Article sourced from VNEXPRESS.

Original source can be found here: https://vnexpress.net/myanmar-tu-hinh-cuu-nghi-si-4491677.html


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ