Chính phủ Thái Lan bác bỏ lời kêu gọi hoãn các cuộc bầu cử ngày 2/2/2014 sau khi bạo lực do biểu tình ở thủ đô Bangkok khiến một cảnh sát thiệt mạng và hàng chục người bị thương.

Người biểu tình Thái Lan muốn lật đổ chính phủ của Thủ tướng Yingluck Shinawatra.
Hôm qua (26/12), cảnh sát Bangkok đã dùng hơi cay và đạn cao su để đối phó với những người biểu tình đang ném đá để tìm đường vào một sân vận động nơi các ứng cử viên đăng ký cho cuộc bầu cử ngày 2/2 tới.
Người biểu tình muốn lật đổ chính phủ của Thủ tướng Yingluck Shinawatra và thành lập “hội đồng nhân dân”. Những người biểu tình cũng cáo buộc cựu Thủ tướng bị lật đổ Thaksin Shinawatra tham nhũng và cho rằng ông kiểm soát chính phủ của em gái ông, bà Yingluck, từ xa trong lúc lưu vong ở Dubai.
Những người biểu tình đã khẳng định sẽ quyết tâm cản trở cuộc bầu cử tháng Hai vì cho rằng cuộc bầu cử này sẽ chỉ giúp đồng minh của ông Thaksin quay trở lại nắm quyền.
Hãng tin AFP dẫn thông tin từ các cơ quan khẩn cấp Thái Lan cho biết gần 100 người ở cả hai phía bị thương, trong đó 25 cảnh sát phải nhập viện và 10 người trong tình trạng nguy kịch. Một cảnh sát thiệt mạng do bị bắn.
Trong lúc bạo lực leo thang, Ủy ban bầu cử đề xuất hoãn vô thời hạn các cuộc bầu cử dự kiến tổ chức vào tháng 2/2014.
Tuy nhiên, chính phủ Thái Lan bác bỏ đề xuất này vì cho rằng điều đó sẽ không giúp giải quyết bế tắc chính trị hiện nay.
“Chính phủ cho rằng hoãn bầu cử sẽ khiến bạo lực gia tăng hơn nữa”, Phó Thủ tướng Phongthep Thepkanjana phát biểu trên truyền hình.
Ông cũng cho hay theo Hiến pháp, thông thường một cuộc bầu cử phải được tổ chức trong vòng 60 ngày kể từ ngày quốc hội bị giải tán. Hôm 9/12, Thủ tướng Yingluck tuyên bố giải tán quốc hội và kêu gọi bầu cử trước thời hạn, dự kiến các cuộc bầu cử sẽ diễn ra vào ngày 2/2/2014.

