Chính phủ Australia nên áp dụng chiến lược mới để ngăn chặn chủ nghĩa cực đoan

Photo: Screengrab via AFP
Báo cáo có tên gọi “Thánh chiến Thế hệ Y: Ngăn chặn Chủ nghĩa Cực đoan ở Australia”. Khuyến nghị đầu tiên của bản báo cáo là kêu gọi chính phủ tăng cường giải thích lý do Australia tham gia vào các hoạt động quân sự ở Trung Đông. Giám đốc điều hành Viện Chính sách Chiến lược Australia, chuyên gia quốc phòng Peter Jennings nói rằng bên cạnh mục đích chống lại chủ nghĩa khủng bố, chính phủ có thể giải thích Australia quan tâm đến các cuộc chiến ở Trung Đông bởi đây là vấn đề liên quan đến sự thống nhất của nước Iraq.
Để cải thiện về mặt tuyên truyền, ông Jennings khuyến nghị chính phủ tiếp cận những thanh thiếu niên thường bình luận trên mạng và sử dụng Internet hiệu quả như tổ chức nhà nước Hồi giáo (IS). Ngoài ra, chính phủ cũng nên tổ chức các buổi tuyên truyền trong chương trình học để giải đáp thắc mắc của thanh thiếu niên về cuộc chiến ở Trung Đông và khuyến cáo họ không nên bình luận vấn đề này trên mạng để tránh bị các tổ chức khủng bố lôi kéo.
Phung Nguyen - Viet Times

Trường có truyền thống về các chương trình học thuật, âm nhạc, thể thao và nghệ thuật.
Article sourced from abc.net.au.
