Đặc biệt, rất nhiều hộ gia đình đang gặp khó khăn lớn về vấn đề tiền thuê nhà, trong đó cứ 4 hộ gia đình thì có một hộ được cho là đang phải chịu sức ép lớn về nhà ở.
Bài nghiên cứu trên đây của Trung tâm nghiên cứu kinh tế - xã hội Quốc gia, thuộc trường đại học University of Canberra, cho thấy cần phải có chiến dịch kêu gọi tất cả các cấp chính phủ chung sức giải quyết cuộc khủng hoảng về nhà ở này.
Một công trình nghiên cứu khác cho hay có khoảng 300,000 người thuê nhà và người mua nhà ở tiểu bang New South Wales đang gặp khó khăn về nhà ở và đứng trước nguy cơ trở thành hộ nghèo sau khi đã trang trải chi phí nhà ở.
Sau Hobart, Sydney là khu vực thứ hai có số người thuê nhà gặp nhiều khó khăn nhất với 107,000 hộ gia đình, tương đương với 25%. Sydney cũng là khu vực có tỷ lệ người mua nhà đang đứng trước nguy cơ bị nghèo khá cao với 15%.
Xét chung, toàn thành phố Sydney có khoảng 74,000 người có khoản vay ngân hàng đang ở trong tình trạng khó khăn, và con số này trên toàn tiểu bang NSW là 112,000.

CHUYÊN PHỤC VỤ TANG LỄ CỘNG ĐỒNG Á CHÂU
