Cha mẹ thông thái thấu hiểu con mình chứ không áp đặt

06:09' 31-07-2018
Trẻ là một cá thể độc lập và có cuộc sống riêng tư. Chúng cần được cha mẹ xem trọng cảm xúc của mình vì đây là một nhu cầu tự nhiên.


    Áp đặt trẻ và những hệ lụy

    Người lớn chúng ta thường có thói quen áp đặt những kinh nghiệm bản thân lên người khác, đặc biệt là con trẻ.

    Một trong những ví dụ điển hình là việc ép con học nhiều, như câu chuyện của cô bạn Thanh Hà có con trai 11 tuổi. Mong muốn con sau này sẽ có thể đi du học đổi đời, Thanh Hà đăng ký cho con các lớp học thêm vào buổi tối. Ngoài ra, Hà còn mời thêm gia sư về phụ đạo thêm môn Toán, Văn. Để con hoàn toàn tập trung vào việc học, vợ chồng cô bạn tôi không bắt con phải làm bất cứ việc gì, kể cả việc nhẹ như quét nhà, rửa chén… bố mẹ làm tất. Cậu bé có sở thích là học nhảy hiphop nhưng mẹ gạt đi, cho đó là việc vô bổ. Dần dà việc học tập của cháu không còn là niềm đam mê, niềm vui khám phá, mà chỉ là nhiệm vụ bắt buộc. Thời gian gần đây cậu bé có dấu hiệu phản kháng khi tỏ ra chán nản, không hứng thú việc học hành.

    Cha mẹ thông thái thấu hiểu con mình chứ không áp đặt - Ảnh 1.

    Ép con học nhiều có thể gây áp lực nặng nề cho trẻ

    Hay như một phụ huynh khác mà tôi biết do yêu con quá mức dẫn đến kiểm soát con. Cậu bé 8 tuổi không được làm những gì mình thích, ăn những gì mình muốn, mẹ sẽ là người quyết định mọi thứ. Ngay từ nhỏ cháu đã được mẹ nuôi dạy gò bó trong khuôn khổ, mẹ mớm lời cho con mỗi khi được hỏi mà không để cháu tự suy nghĩ và nói những điều cháu muốn. Đến giờ trước khi làm gì bất cứ điều gì cậu bé phải dò xem thái độ của mẹ. Cháu thành người bị động và trở nên hoang mang, lúng túng khi phải tự mình quyết định điều gì đó.

    Cha mẹ thông thái thấu hiểu con mình chứ không áp đặt - Ảnh 2.

    Thường xuyên áp đặt con làm theo ý muốn của cha mẹ có thể gây ra sự ức chế lâu dài cho trẻ

    Dường cho chúng ta đang làm cho trẻ con của chúng ta quên mình là ai bằng cách bắt chúng làm theo mệnh lệnh, gạt bỏ nhu cầu, sở thích của trẻ. Các chuyên gia giáo dục và tâm lý đã đưa cảnh báo: Việc áp đặt con làm theo ý muốn của cha mẹ có thể gây ra sự ức chế và ảnh hưởng lâu dài đến sự phát triển của trẻ.

    Con cần được cha mẹ lắng nghe để thấu hiểu

    Cha mẹ nên nhớ, trẻ cũng là một cá thể độc lập, có cuộc sống riêng tư. Chúng cần được chúng ta xem trọng cảm xúc của mình vì đây là một nhu cầu tự nhiên.

    Cha mẹ thông thái và am hiểu là trân trọng giá trị thực của con, không quá coi trọng bằng cấp. Dù là gì đi nữa, con cái được quyền tự do thảo luận với cha mẹ về cuộc đời của chúng. Cha mẹ thông thái luôn lắng nghe con nói và có những cách dạy bảo phù hợp, không áp đặt con cái. Lắng nghe để thấu hiểu sẽ giúp cha mẹ và con cái xích lại gần nhau, hóa giải những mâu thuẫn.

    Cha mẹ thông thái thấu hiểu con mình chứ không áp đặt - Ảnh 3.

    Trẻ cũng là một cá thể độc lập, cần được chúng ta xem trọng cảm xúc

    Cha mẹ thông thái thấu hiểu con mình chứ không áp đặt - Ảnh 4.

    Lắng nghe sẽ giúp cha mẹ thấu hiểu con mình hơn



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?
Relax For Life Japanese Massage Chairs Vùng: Peakhurst. Phone: 02 8307 0878
Xem thêm

Article sourced from AFAMILY.

Original source can be found here: http://afamily.vn/cha-me-thong-thai-thau-hieu-con-minh-chu-khong-ap-dat-20180730184136361.chn


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ