Với dân số hơn 7 triệu người trên diện tích 1000km2, không gian sống và sinh hoạt tại Hồng Kông luôn là vấn đề cấp thiết khiến các nhà chức trách vô cùng đau đầu.
Hồng Kông là một trong những đô thị đông dân bậc nhất trên thế giới này. Hiện nay, con số người dân hiện đang sinh sống ở đây đã lên tới xấp xỉ 7 triệu người. Dân số tăng nhanh chóng mặt khiến cho việc tìm kiếm nơi ở của người dân càng ngày trở nên khó khăn hơn.

Hy vọng trong năm mới này, điều kiện sống của những người dân nơi đây sẽ được cải thiện phần nào.

Bạn có tin, là hằng ngày, vẫn có không biết bao nhiêu người dân Hồng Kông phải “chui ra chui vào” trong những chiếc chuồng sắt bí bách như này?

Phóng viên ảnh người Úc Brian Cassey đã thực hiện một chùm ảnh về góc tối của Hồng Kông, nơi nhiều cư dân khu vực này buộc phải sống khổ sở trong những cái chuồng sắt nhỏ hẹp.

Bên cạnh những tòa nhà chọc trời rực sáng lung linh ánh đèn về đêm mà chúng ta vẫn thường nhìn thấy, thật đáng buồn khi vẫn còn rất rất nhiều những người lao động nghèo phải sống chật vật trong những căn phòng xập xệ, tối tăm.

Hầu hết các “căn hộ” này đều không có nhà bếp. Vì thế, họ phải tiêu tốn rất nhiều tiền để mua đồ ăn ngoài.

Trông chúng chẳng khác chuồng chó là bao.

Những người sống ở đây thường là dân lao động nghèo, không đủ khả năng chi trả cho phí sinh hoạt đắt đỏ ở Hồng Kông.

Vậy mà giá của mỗi chiếc chuồng cũng lên đến 200$ mỗi tháng.

Mỗi phòng thường có 20 chuồng. Có những phòng, người ta chồng đến 3 chiếc chuồng lên nhau.

Những người sinh sống ở đây phải dùng chung toilet, nhà tắm và hầu hết cả những thiết bị đồ dùng trong phòng tắm.

Những khu nhà chuồng chó từng là bê bối lớn trên thị trường địa ốc ở Hồng Kông suốt nhiều thập niên.

Tuy nhiên, thay vì biến mất, những căn hộ chật hẹp gồm nhiều chuồng kiểu này vẫn tăng lên.

