Ngày 13/11, cảnh sát Indonesia bắt giữ 48 học sinh và một giáo viên một trường nội trú Hồi giáo, tịch thu vũ khí và hung khí sắc nhọn trong cuộc tấn công chống khủng bố mới nhất ở nước này.

Một sĩ quan cảnh sát Indonesia mang hộp chứa bằng chứng sau cuộc đột kích ở Nganjuk, Đông Java ngày 13/11 - Ảnh: AFP
Hàng chục cảnh sát đã đột nhập vào trường Akhfiya Darul ở huyện Nganjuk phía đông Java hôm thứ Hai và giữ các học sinh cùng giáo viên qua đêm để thẩm vấn.
"Cảnh sát đã bắt giữ 48 học sinh và một giáo viên hôm thứ Hai, sau khi cộng đồng báo cáo hoạt động bất thường tại trường này và bày tỏ lo ngại về hành vi bạo loạn có thể xảy ra", phát ngôn viên cảnh sát quốc gia Boy Rafli Amar nói với các phóng viên.
Ông Amar cho biết nhà trường "bị nghi ngờ đang tiến hành đào tạo khủng bố". "Cảnh sát đã tịch thu các súng trường nòng dài, đạn dược và vũ khí sắc nhọn, trong đó có một dao bầu, cũng như các tài liệu về thánh chiến Hồi giáo”, ông nói.
Những tháng gần đây, cảnh sát Indonesia đã tiến hành một loạt các cuộc tấn công chống khủng bố, bao gồm cả cuộc bố ráp trên đảo Java hồi tháng Mười, cất mẻ lưới bắt 11 nghi phạm đang âm mưu tấn công sứ quán Hoa Kỳ và các mục tiêu khác liên quan đến nước Mỹ.
Trong thập kỷ trước, Indonesia từng rung chuyển sau một số vụ tấn công khủng bố đẫm máu được quy lỗi cho mạng lưới Jemaah Islamiyah (JI) có quan hệ với Al Qaeda, trong đó có vụ đánh bom Bali năm 2002 làm 202 người thiệt mạng, trong đó phần lớn là người ngoại quốc.
Sau đó, các cuộc trấn áp chiến binh Hồi giáo cực đoan của quân đội chính phủ đã làm tê liệt JI, nhưng hoạt động khủng bố quy mô nhỏ của các nhóm lẻ tẻ ngày càng rộ lên.
My Anh - Tổng Hợp từ Internet

Tiệm rượu với đầy đủ các lựa chọn về rượu, bia nhiều nhất tại vùng Springvale
