Tình hình Syria đang trên bờ vực của một cuộc can thiệp quân sự tổng lực của phương tây. Trong khi đó, để tránh một cuộc can thiệp quân sự từ bên ngoài, chính phủ Syria đã đồng ý cho LHQ đến thanh sát những khu vực nghi ngờ có sử dụng vũ khí hóa học.

Ngày 25/8, đại diện quân nổi dậy tại Syria tuyên bố lực lượng này đã nhận được 400 tấn vũ khí viện trợ.
Syria đồng ý cho LHQ thanh sát vũ khí hóa học
Trước lời cáo buộc của quân nổi dậy, ngày 21/8, chính phủ Syria đã sử dụng vũ khí hóa học tấn công dân thường khiến khoảng 1.300 người thương vong, để chứng minh điều ngược lại của quân nổi dậy, ngày 25/8, Bộ Ngoại giao Syria cho biết nước này đã đạt được thỏa thuận với Liên Hợp Quốc về việc cho phép đoàn thanh sát viên vũ khí hóa học của tổ chức này tới vùng nông thôn al-Ghouta, nằm ở phía Đông thủ đô Damascus, để khẩn trương điều tra về vụ tấn công được cho là có sử dụng vũ khí hóa học.
"Một thỏa thuận đã đạt được ngày 25/8 tại Damacus giữa Chính phủ Syria và Liên Hợp Quốc, trong khuôn khổ chuyến thăm của Đại diện cấp cao Liên Hợp Quốc về giải trừ quân bị Angela Kane, nhằm cho phép nhóm thanh sát Liên Hợp Quốc do giáo sư Aake Sellstroem dẫn đầu tới điều tra những cáo buộc sử dụng vũ khí hóa học tại tỉnh Damascus”, truyền hình nhà nước Syria dẫn thông cáo của Bộ Ngoại giao.
Thông cáo khẳng định thỏa thuận này "có hiệu lực ngay lập tức."
Gần như cùng thời điểm với thông báo của Chính phủ Syria, Liên Hợp Quốc đã ra thông báo các chuyên gia vũ khí hóa học của tổ chức này sẽ tới thăm địa điểm bị cáo buộc xảy ra vụ tấn công sử dụng hơi ngạt tại Syria để tiến hành các hoạt động điều tra bắt đầu từ ngày 26/8.
Trong một thông cáo, Văn phòng Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon cho biết Syria đã cam kết tuân thủ một lệnh ngừng bắn tại địa điểm nằm ở ngoại ô thủ đô Damascus trong thời gian nhóm thanh sát Liên Hợp Quốc bắt đầu "các hoạt động tìm kiếm sự thật trên thực địa”.
Mỹ cân nhắc tấn công Syria
Bất chấp tín hiệu tích cực được Damacus phát đi, ngày 25/8, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel cho biết quân đội Mỹ đã sẵn sàng hành động để chống lại chế độ Bashar al-Assad nếu có mệnh lệnh.
Đang ở thăm Kuala Lumpur – Malaysia, ông Chuck Hagel nhấn mạnh rằng Washington vẫn đang đánh giá về cuộc tấn công vũ khí hóa học.
“Tổng thống Obama đã yêu cầu Bộ Quốc phòng lập phương án cho mọi tình huống. Chúng tôi đã làm điều đó. Một lần nữa chúng tôi sẵn sàng thực hiện bất cứ lựa chọn nào, nếu tổng thống ra quyết định” – ông Chuck Hagel phát biểu.
Mỹ và các đồng minh đang đánh giá thông tin tình báo xung quanh cáo buộc chính quyền Syria của Tổng thống Syria Bashar al-Assad đã sử dụng vũ khí hóa học tấn công phe nổi dậy ở ngoại ô Damascus hồi tuần trước.
Song song đó, Lầu Năm Góc đang di chuyển lực lượng hải quân tới khu vực gần Syria nhằm sẵn sàng cho quyết định tấn công quân sự bằng tên lửa hành trình và chờ tổng thống Obama đưa ra quyết định hành động.
Về phía Syria, nước này cảnh báo bất cứ hành động quân sự nào của Mỹ cũng sẽ “tạo ra một quả cầu lửa thổi bùng Trung Đông”. Đồng minh thân cận nhất của Tổng thống Bashar al-Assad là Iran cũng cảnh báo Washington không nên vượt qua “lằn ranh đỏ” đối với Syria.
Quân nổi dậy Syria nhận 400 tấn vũ khí
Tình hình càng bất lợi với chính phủ của ông Bashar al-Assad khi ngày 25/8, đại diện quân nổi dậy tại Syria tuyên bố, họ đã nhận được 400 tấn vũ khí viện trợ.
Nếu thông tin này chính xác thì đây là lượng vũ khí lớn nhất được chuyển đến cho phe nổi dậy Syria kể từ khi nổ ra làn sóng phản đối Tổng thống Bashar al-Assad cách đây hơn 2 năm.
Thông tin đưa ra trong bối cảnh lực lượng đối lập tố cáo quân chính phủ sử dụng chất độc sarin trong cuộc tấn công ở ngoại ô phía Đông và Tây Nam thủ đô Damascus ngày 21/8, làm khoảng 1.300 người thiệt mạng.
Phản ứng sau cáo buộc này, ngày 25/8 Ngoại trưởng Thụy Điển Carl Bildt cho biết, nước này có đủ bằng chứng để “kết luận một cách công bằng” rằng ít nhất lực lượng chính phủ Syria đã sử dụng vũ khí hóa học trong vụ tấn công ngày 21/8 vừa qua.
Tuy nhiên, ông Bildt cho biết vẫn còn một số yếu tố của vụ tấn công chưa được làm rõ. Bên cạnh đó, Ngoại trưởng Thụy Điển cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc các điều tra viên của Liên Hợp Quốc được phép tiếp cận để điều tra thêm về vụ việc này.

