Ngoại trưởng Australia cho biết Lực lượng Đặc nhiệm Australia (SAS), hiện trong tư thế sẵn sàng tới Nigeria để tham gia giải cứu 200 nữ sinh bị tổ chức Boko Haram bắt cóc; tuy nhiên chính phủ Nigeria vẫn chưa trả lời lời đề nghị này của Canberra.

    ảnh minh họa

    Việc các nữ sinh bị nhóm cực đoan Hồi giáo Boko Haram liên kết với Al Qaeda bắt cóc hồi tháng Tư vừa qua đã khiến công luận quốc tế phẫn nộ và dẫn đến sự ra đời của chiến dịch “Trả lại con gái cho chúng tôi”. Sau đó, chính phủ Nigeria đã viện lý do an ninh để cấm các cuộc biểu tình ở thủ đô Abuja. Tuy nhiên, những người tổ chức biểu tình đã nêu nghi vấn về việc liệu có một động cơ chính trị tiềm ẩn đằng sau lệnh cấm này hay không.

    Anh và Mỹ cũng đề nghị giúp chính phủ Nigeria. Ngoại trưởng Julie Bishop cho hay Australia đã đề nghị hỗ trợ nhưng Nigeria vẫn chưa trả lời. Bà Bishop phát biểu: “Chúng tôi đề nghị sẽ cung cấp bất cứ sự hỗ trợ cần thiết để giải cứu các cô gái. Chúng tôi cũng đề nghị với các đồng minh Anh và Mỹ . Tuy nhiên, chúng tôi chưa nhận được phản ứng từ chính phủ Nigeria đối với những đề nghị mà chúng tôi đưa ra”.

 

Người đứng đầu đảng Xanh Christine Milne kêu gọi chính phủ cung cấp thêm chi tiết trước khi Lực lượng Đặc nhiệm Australia tham gia nhiệm vụ này. Bà Milne nói rằng Thủ tướng Tony Abbott cần thông báo cho người dân biết một cách đầy đủ về việc Australia muốn gởi quân tới châu Phi. Bà phát biểu: “Đây có phải chỉ nhằm mục đích giải cứu các nữ sinh hay nhằm thực hiện một cuộc chiến tranh chống khủng bố ở vùng cận Sahara tại châu Phi?”.

Các nhà quản lý Tây Phi đã họp tại Paris, Pháp, hồi tháng Năm và tuyên bố sẽ tiến hành “cuộc chiến tranh toàn diện” nhằm chống lại Boko Haram. Họ nói rằng nhóm này đã trở thành một Al -Qaeda khu vực, đe dọa tất cả mọi người và mọi nước. Mỹ, Anh, Pháp và Israel đang hỗ trợ ở nhiều mức độ khác nhau cho quân đội Nigeria để giải cứu các cô gái. Máy bay chiến đấu của Pháp đóng tại thủ đô N'Djamena của Chad đang được sử dụng để thực hiện các nhiệm vụ trinh sát.

Liên minh châu Âu vừa công bố biện pháp trừng phạt Boko Haram, bao gồm lệnh cấm vận chuyển vũ khí, phong tỏa tài sản và cấm đi lại đối với các thành viên và những người ủng hộ tổ chức này. Trước đây 2 tuần, Liên Hiệp Quốc công bố quyết định xem Boko Haram là một phong trào khủng bố.

Kim Phụng - Viet Times



Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?
SUPA VALU Vùng: Delahey. Phone: 9362 1207
Xem thêm


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ