Các ông lớn ngành bán lẻ Úc chán ngán với tình trạng trộm vặt hàng hóa

06:00' 04-03-2023
Tình trạng trộm cắp trong cửa hàng, siêu thị đã lên mức kỷ lục ở Australia, gây áp lực lên các tập đoàn bán lẻ khổng lồ Woolworths Group Ltd và Coles Group Ltd.


    (Ảnh: Reuters)

    Hiện các tập đoàn bán lẻ nói trên đang phải vật lộn với thực trạng chi phí cung cấp tăng vọt và tắc nghẽn vận chuyển hàng hóa.

    Trộm cắp tại siêu thị, cửa hàng đã tăng 23,7% ở bang New South Wales, bang quê hương của 1/3 người dân Australia, từ năm 2021 đến năm 2022, số liệu của chính quyền bang hôm 2/3 cho thấy. Đây là mức tăng hàng năm nhanh nhất kể từ khi dữ liệu bắt đầu được thống kê vào năm 1995.

    Bang Queensland, bang lớn thứ ba của Australia, có tỷ lệ trộm cắp hàng tháng cao nhất được ghi nhận vào tháng 1, theo dữ liệu của cảnh sát nước này. Hồ sơ của bang đều không chỉ ra công ty bán lẻ nào đã báo cáo hành vi trộm cắp.

    Dữ liệu nhấn mạnh mối lo ngại của các nhà phân tích và nhà nghiên cứu xã hội rằng chi phí sinh hoạt tăng cao, từ giá hàng tạp hóa, hóa đơn tiền điện cho đến các khoản thế chấp, sẽ làm gia tăng tỷ lệ tội phạm.

    Điều đó có thể ảnh hưởng đến lợi nhuận tại Woolworths và Coles, hai công ty chiếm 2/3 doanh số bán hàng tạp hóa của Australia và ghi nhận tình trạng trộm cắp gia tăng trong các bản cập nhật giao dịch vào tháng 2.

    Craig Woolford, nhà phân tích bán lẻ tại MST Marquee, cho biết: "Chúng ta sẽ tiếp tục chứng kiến rủi ro gia tăng nếu và khi chúng ta bắt đầu ghi nhận tỷ lệ thất nghiệp tăng và điều kiện kinh tế khó khăn hơn".

    Ông Woolford nói thêm: "Các siêu thị hoạt động với tỷ suất lợi nhuận rất thấp. Bạn chỉ cần một thay đổi nhỏ trong việc giảm giá hàng tồn kho cũng có tác động đến lợi nhuận". Các siêu thị coi hàng hóa bị mất do trộm cắp, hết hạn sử dụng hoặc lỗi thanh toán là tổn thất hàng tồn kho.

    Woolworths và Coles từ chối bình luận. Vào ngày 22/2, Giám đốc điều hành của Coles, Matt Swindells, cho biết, công ty đang gặp phải "hành vi trộm cắp chưa từng thấy" và đang đầu tư vào việc đào tạo nhân viên và công nghệ để ngăn chặn vấn nạn trộm vặt này.

    Tỷ lệ thất nghiệp tại Australia đã tăng trong tháng 1/2023, lên mức cao nhất kể từ tháng 5/2022 sau 9 lần tăng lãi suất nhằm làm chậm đà lạm phát, hiện đang ở mức gần 8%.

    Roger Wilkins, Phó Giám đốc Viện Nghiên cứu Kinh tế và Xã hội Ứng dụng Melbourne, thuộc Đại học Melbourne, nói: "Lạm phát cao cộng với lãi suất tăng là những lời giải thích hợp lý cho sự gia tăng tình trạng trộm cắp ở các cửa hàng bán lẻ, siêu thị".



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?
St Albans Heights Primary School Vùng: St Albans. Phone: 9366 4211
Xem thêm

Chúng tôi cố gắng giúp tất cả học sinh phát triển thành những người tự tin trong quá trình học tập lâu dài.


Article sourced from VTV.


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ