Các nước đồng loạt "từ mặt" Iran

Các sĩ quan cảnh sát Iran xô xát với người biểu tình gần sứ quán Ảrập Xêút ở Tehran. (Ảnh: EPA)
Nổi bật
Nhiều nước đồng minh của Ảrập Xêút đồng loạt có hành động chống lại Iran sau khi sứ quán của Ảrập Xêút bị tấn công liên quan đến vụ xử tử một giáo sĩ Hồi giáo Shiite.
Bahrain và Sudan đều cắt đứt quan hệ với Iran. Các Tiểu vương quốc Ảrập thống nhất (UAE) hạ cấp phái bộ ngoại giao của nước này.
Trước đó, ngày 3/1, Ảrập Xêút cắt đứt quan hệ với Iran và ra thời hạn 2 ngày cho các nhà ngoại giao của nước Cộng hòa Hồi giáo phải rời đi. Quyết định này được đưa ra sau khi những người biểu tình Iran bao vây và ném bom xăng vào đại sứ quán Ảrập Xêút tại Tehran tối 2/1 để phản đối việc Riyadh hành hình giáo sĩ dòng Shiite Nimr al-Nimr.
Ảrập Xêút và Iran là các cường quốc Sunni và Shiite trong khu vực, ủng hộ các phe đối lập nhau ở Syria và Yemen.
Bahrain, ngày 4/1, cũng cho các nhà ngoại giao Iran 48 giờ đồng hồ để rời đi. Quốc gia đang được trị vì bởi một vị vua Hồi giáo Sunni nhưng lại có đa số dân Shiite này tố cáo Iran "can thiệp ngày càng nhiều, trắng trợn và nguy hiểm" vào công việc nội bộ của các nước Vùng Vịnh và Ảrập.
Bahrain cho rằng, cuộc tấn công nhằm vào sứ quán Ảrập Xêút nằm trong một "mô hình các chính sách bè phái rất nguy hiểm mà cần phải bị đối đầu... để duy trì an ninh và bình ổn trên toàn khu vực".
Còn trong một thông cáo, Bộ Ngoại giao Sudan nêu rõ: "Đáp trả những vụ tấn công dã man vào sứ quán Ảrập Xêút ở Tehran cùng lãnh sự quán ở Mashhad... Sudan thông báo cắt đứt ngay tức khắc các quan hệ với Cộng hòa Hồi giáo Iran".
UAE tuyên bố hạ cấp đại diện ngoại giao của nước này ở Tehran và sẽ cắt giảm số lượng nhà ngoại giao Iran ở nước này.
Trước đó, phản ứng trước hành động cứng rắn của Ảrập Xêút, Bộ Ngoại giao Iran cáo buộc Riyadh "tiếp tục chính sách gia tăng căng thẳng và xung đột trong khu vực". Phát ngôn viên Hossein Jaber Ansari của Bộ này bảo vệ phản ứng của Iran trước vụ tấn công sứ quán, nói rằng nước Cộng hòa Hồi giáo đã "hành động theo đúng bổn phận để kiểm soát làn sóng cảm xúc rộng khắp của dân chúng". 50 vụ bắt giữ đã được thực hiện.

Article sourced from XALUAN.
