Các biểu tượng liên quan đến các tổ chức khủng bố chính thức bị cấm tại Úc

06:48' 09-01-2024
Bộ trưởng Tư pháp Australia Mark Dreyfus nêu rõ luật gửi một thông điệp rõ ràng rằng tại Australia không có chỗ cho những kẻ tôn vinh cuộc diệt chủng Holocaust hoặc các hành động khủng bố.


    (Ảnh: AP/TTXVN)

    Ngày 8/1, luật cấm chào kiểu Đức Quốc xã và trưng bày hay bán các biểu tượng liên quan đến các nhóm khủng bố chính thức có hiệu lực tại Australia.

    Trong một tuyên bố, Bộ trưởng Tư pháp Australia Mark Dreyfus nêu rõ luật này gửi một thông điệp rõ ràng rằng tại Australia không có chỗ cho những kẻ tôn vinh cuộc diệt chủng Holocaust hoặc các hành động khủng bố.

    Ông nhấn mạnh: “Đây là đạo luật đầu tiên thuộc loại này và sẽ đảm bảo không ai ở Australia được phép tôn vinh hoặc thu lợi từ những hành động và những biểu tượng tôn vinh Đức Quốc xã và hệ tư tưởng tàn ác của Đức Quốc xã.”

    Luật trên được thông qua tại Australia vào tháng 12 vừa qua, trong bối cảnh gia tăng các hành vi bài Do thái sau khi bùng phát xung đột giữa Israel và phong trào Hồi giáo Hamas ngày 7/10.

    Mức phạt đối với hành vi vi phạm có thể lên tới 12 tháng tù.

    Luật mới cũng cấm trưng bày công khai hoặc buôn bán các biểu tượng liên quan đến các tổ chức khủng bố như Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

    Luật có các điều khoản miễn trừ đối với việc sử dụng cho học thuật, giáo dục hoặc nghệ thuật./.



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?
Westbourne Grammar Vùng: Truganina. Phone: 9731 9448
Xem thêm

trường học chuyên định hình nên những con người truyền cảm hứng cho thế giới


Article sourced from vietnamplus.vn.


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ