Bộ Quốc phòng Mỹ quyết định hủy bỏ hợp đồng với Boeing

18:22' 22-08-2019
Quyết định của Bộ Quốc phòng Mỹ sẽ khởi đầu một cuộc chạy đua giành hợp đồng nhằm thiết kế thiết bị đánh chặn thế hệ mới trong thời gian tới.


    Bo Quoc phong My huy bo hop dong hon 1 ty USD voi Boeing hinh anh 1
    Ảnh minh họa. (Nguồn: Bộ Quốc phòng Mỹ)

    Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 21/8 thông báo hủy bỏ một hợp đồng trị giá hơn 1 tỷ USD đã ký với tập đoàn sản xuất máy bay Boeing vào năm 2017 để phát triển hệ thống đánh chặn tên lửa có tên RKV nhằm bảo vệ Mỹ trước các cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo tầm xa.

    Quyết định hủy bỏ hợp đồng với Boeing được đưa ra sau khi Cơ quan phòng thủ tên lửa Bộ Quốc phòng Mỹ vào tháng 12/2018 kết luận rằng một số bộ phận quan trọng của hệ thống không đáp ứng được các yêu cầu kỹ thuật, buộc Bộ Quốc phòng Mỹ phải tạm dừng hợp đồng và xem xét các lựa chọn thay thế.

    Theo ông Michael Griffin, trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng phụ trách nghiên cứu và kỹ thuật, việc chấm dứt phát triển chương trình này là một quyết định có trách nhiệm bởi sau khi cân nhắc một cách kỹ lưỡng, Bộ Quốc phòng Mỹ nhận thấy nếu tiếp tục phát triển hệ thống này cũng không có kết quả.

    Các vấn đề thiết kế và chế tạo đã khiến giá thành bị đội lên rất nhiều.

    Quyết định của Bộ Quốc phòng Mỹ sẽ khởi đầu một cuộc chạy đua giành hợp đồng nhằm thiết kế thiết bị đánh chặn thế hệ mới trong thời gian tới.



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về Giáo dục?
Williamstown High School Vùng: Williamstown. Phone: 9393 9039
Xem thêm

Trường có truyền thống về các chương trình học thuật, âm nhạc, thể thao và nghệ thuật.


Article sourced from VIETNAMPLUS.

Original source can be found here: http://www.vietnamplus.vn/bo-quoc-phong-my-huy-bo-hop-dong-hon-1-ty-usd-voi-boeing/591383.vnp


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ