Biểu tình ở Kabul

20:00' 08-09-2021
Các tay súng Taliban bắn chỉ thiên để giải tán người biểu tình tập trung trước cửa đại sứ quán Pakistan ở thủ đô Kabul.


    Ít nhất 70 người Afghanistan, chủ yếu là phụ nữ, ngày 7/9 tập trung trước đại sứ quán Pakistan ở thủ đô Kabul, cầm biểu ngữ và hô khẩu hiệu chống hành vi can thiệp của Islamabad vào quốc gia Trung Á. Các tay súng Taliban sau đó bắn nhiều phát chỉ thiên để giải tán nhóm người biểu tình.

    Pakistan từ lâu bị nghi có quan hệ chặt chẽ với phong trào Taliban tại Afghanistan. Giám đốc cơ quan tình báo Pakistan Faiz Hameed hồi tuần trước đến thủ đô Kabul, được cho đã gặp Đại sứ Pakistan tại Afghanistan và các quan chức Taliban.

    Các cuộc biểu tình diễn ra một ngày sau khi Taliban thông báo kiểm soát hoàn toàn Afghanistan hôm 6/9, tuyên bố giành chiến thắng trong trận đánh then chốt chiếm thung lũng Panjshir, căn cứ của lực lượng đối lập.

    Một cuộc biểu tình khác ngày 6/9 diễn ra ở thành phố Mazar-i-Sharif, miền bắc Afghanistan, khi một nhóm nhỏ phụ nữ đòi quyền lợi. Một nhóm phụ nữ khác tại thành phố Herat xuống đường hồi tuần trước để đòi quyền tham gia vào chính phủ mới của Afghanistan.

    Một tay súng Taliban đứng cạnh nhóm phụ nữ biểu tình trước đại sứ quán Pakistan ở Afghanistan ngày 7/9. Ảnh: AFP.

    Một tay súng Taliban đứng cạnh nhóm phụ nữ biểu tình trước đại sứ quán Pakistan ở Afghanistan ngày 7/9. Ảnh: AFP.

    Taliban giành chiến thắng chớp nhoáng trong tháng 8 trước lực lượng an ninh Afghanistan. Sau khi Mỹ rút hết lực lượng và kết thúc chiến dịch quân sự kéo dài 20 năm tại Afghanistan, Taliban dồn quân tiến đánh thung lũng Panjshir.

    Phát ngôn viên Taliban Zabihullah Mujahid cảnh cáo bất cứ lực lượng nào chống lại việc họ cầm quyền. "Bất cứ ai cố gắng phát động một cuộc nổi dậy sẽ bị đáp trả mạnh tay. Chúng tôi không cho phép một cuộc nổi dậy khác diễn ra", Mujahid nói.

    Taliban đang thực hiện tiến trình chuyển giao quyền lực với quy mô khổng lồ tại các tổ chức và thành phố quan trọng với hàng nghìn nhân sự liên quan. Phát ngôn viên Mujahid cho biết một chính phủ lâm thời sẽ được công bố và thay đổi diễn ra sau đó.

    Lực lượng Taliban cam kết sẽ duy trì tính toàn diện cao hơn so với thời kỳ cầm quyền đầu tiên, với một chính phủ đại diện cho mọi dân tộc của Afghanistan. Tuy nhiên, chưa rõ phụ nữ Afghanistan có được tham gia vào chính phủ mới này hay không. Quyền của phụ nữ bị hạn chế đáng kể trong lần cầm quyền đầu tiên của Taliban năm 1996 - 2001.

    Cơ quan quản lý giáo dục của Taliban cho biết phụ nữ Afghanistan sẽ được theo học đại học, song nam nữ phải học trong lớp khác nhau hoặc được ngăn bởi một bức màn. Taliban đang chật vật đối phó với các cuộc khủng hoảng tài chính và nhân đạo chực chờ nổ ra tại Afghanistan.



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về Luật sư - Trạng sư?

Luật Bồi thường thương tích cá nhân, tai nạn


Article sourced from VNEXPRESS.

Original source can be found here: https://vnexpress.net/taliban-no-sung-giai-tan-nguoi-bieu-tinh-4352667.html


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ