Bệnh viện Nhi đồng Hoàng gia Melbourne kêu gọi không giam giữ trẻ tị nạn

Photo: John Gollings
Người phụ nữ ngoài 30 tuổi đã bị rối loạn căng thẳng sau chấn lương và bị trầm cảm sau khi sinh. Tình trạng này đã ảnh hưởng đến sự phát triển của đứa bé. Cả hai mẹ con đã được chuyển từ Nauru đến bệnh viện ở Úc vào cuối năm 2014.
Trưởng khoa sức khỏe thần kinh tại Bệnh viện Phụ nữ Hoàng gia Giáo sư Louise Newman là người đầu tiên điều trị cho nữ bệnh nhân vào tháng Mười hai năm ngoái và đã theo dõi sức khỏe của cô kể từ đó. Sau khi xuất viện, hai mẹ con được chuyển đến trung tâm dành cho người nhập cư ở vùng Broadmeadows, nhưng bệnh tình của họ đã trở nên nghiêm trọng hơn.
Sau đó, cả hai được đưa đến khoa chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em tại Bệnh viện Nhi đồng Hoàng gia Melbourne. Bà Newman nói rằng mặc dù sức khỏe của hai mẹ con đã được cải thiện từ giữa năm 2015, nhưng các bác sĩ sẽ không cho họ xuất viện trừ khi Bộ Di trú Úc đồng ý không đưa họ trở về trại tị nạn.
Gần 1000 bác sĩ, y tá và nhân viên tại Bệnh viện Nhi đồng Hoàng gia Melbourne đã đứng lên phản đối việc giam giữ trẻ tại các trại tị nạn. Trong lá thư công bố hôm Chủ nhật 11/10, các bác sĩ của Bệnh viện Nhi đồng Hoàng gia Melbourne nói rằng các trại tị nạn là nguyên nhân gây ảnh hưởng xấu đến sức khẻ của trẻ và kêu gọi chính phủ liên bang bãi bỏ chính sách giam giữ trẻ em. Lời kêu gọi này cũng nhận được sự ủng hộ của Giám đốc Sở Y tế bang Victoria bà Jill Hennessy.
Hàng ngàn người đã tập trung trước thư viện State Library vào hôm Chủ nhật 11/10 để biểu tình kêu gọi bảo vệ quyền lợi của người tị nạn. Hiệp hội Y khoa Úc cũng kêu gọi chính phủ tìm giải pháp thay thế từ nhiều năm nay và cho biết đã có bằng chứng cho thấy trẻ em bị giam giữ tại các trại tị nạn phải đối mặt với những tình huống có hại cho sức khỏe và sự phát triển.
Kim Phung - Viet Times Australia (Published by Adpro Media P/L)

Tiệm rượu với đầy đủ các lựa chọn về rượu, bia nhiều nhất tại vùng Springvale
