Bệnh nhân nhỏ tuổi nhất nhiễm virus corona

10:50' 04-02-2020
Cháu bé ở Trung Quốc được cho là bệnh nhân nhỏ tuổi nhất nhiễm virus corona tới thời điểm này. Trước đó, các bác sĩ phát hiện một bé trai 9 tháng phải cách ly do nhiễm nCoV.


    Theo Shanghaiist, bệnh nhân 7 tháng tuổi được phát hiện vào ngày 3/2 tại Thượng Hải (Trung Quốc). Thành phố này đã có 203 ca lây nhiễm virus corona. Trong đó, 6 bệnh nhân nghiêm trọng, 7 trường hợp nguy kịch.

    Em bé 7 tháng tuổi nhiễm bệnh do tiếp xúc người họ hàng đến từ Hồ Bắc (Trung Quốc). Người này về sau cũng được phát hiện bị nhiễm virus corona, Ủy ban Y tế Thượng Hải cho biết.

    Be 7 thang tuoi nhiem virus corona hinh anh 1 tai_xuong.jpg

    Đã phát hiện 2 ca lây nhiễm virus corona là trẻ nhỏ. Ảnh: Reuters.

    Đây là ca nhiễm virus corona trẻ nhất tính đến ngày 3/2. Trước đó, Bắc Kinh báo cáo trường hợp bé trai 9 tháng tuổi nhiễm 2019-nCoV. Bé đang hồi phục, chuẩn bị được xuất viện.

    Theo thống kê của Tạp chí Y học New England Journal of Medicine phân tích dựa trên 425 người đầu tiên ở Vũ Hán bị nhiễm virus, không có bệnh nhân nào dưới 15 tuổi. Người tử vong trẻ nhất đến thời điểm này là người đàn ông 36 tuổi.

    Thành phố Thượng Hải đã phát hiện một trường hợp tử vong vì virus corona. Bên cạnh đó, 10 người khác đã khỏi bệnh và được xuất viện.



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về Nhà hàng?
Crystal Jade Vùng: Melbourne. Phone: 9639 2633
Xem thêm

ẩm thực đồ biển Trung Hoa ngon nhất vùng Melbourne


Article sourced from NEWS.

Original source can be found here: http://news.zing.vn/be-7-thang-tuoi-nhiem-virus-corona-post1042746.html


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ