Belarus nêu điều kiện sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật

08:00' 19-08-2023
Tổng thống Belarus Lukashenko tuyên bố sẽ giáng đòn áp đảo, trong đó có sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật, nếu đất nước bị tấn công.


    "Mối đe dọa duy nhất có thể là đất nước chúng tôi bị tấn công. Nếu cuộc tấn công bắt đầu từ phía Ukraine, Ba Lan, Litva hay Latvia, chúng tôi sẽ đáp trả lập tức bằng những gì đang có", Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko trả lời phỏng vấn ngày 17/8.

    Theo lãnh đạo Belarus, phản ứng của nước này sẽ rất mạnh mẽ. Ông đảm bảo vũ khí hạt nhân chiến thuật được triển khai tại Belarus không được sử dụng nếu Minsk không bị tấn công. Tuy nhiên, nếu điều đó xảy ra, Belarus sẽ không chờ đợi hay trì hoãn và sẽ dùng "toàn bộ kho vũ khí".

    "Chúng tôi không đối đầu với họ. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ giáng đòn áp đảo vào họ và cuối cùng họ sẽ phải chịu tổn thất, thiệt hại nặng nề", ông Lukashenko nhấn mạnh.

    Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko tại Moskva, Nga, hồi tháng 9/2021. Ảnh: Reuters

    Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko tại Moskva, Nga, hồi tháng 9/2021. Ảnh: Reuters

    Trong cuộc phỏng vấn, Tổng thống Lukashenko cũng cho biết có những liên hệ trực tiếp giữa Ukraine và Belarus, nhưng người đồng cấp Volodymyr Zelensky đã cho dừng lại. Lần liên lạc cuối cùng như vậy diễn ra cách đây vài tháng.

    Theo ông Lukashenko, các chủ đề được thảo luận giữa hai bên bao gồm khả năng Belarus tham chiến cùng Nga, khả năng sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật và về lực lượng Wagner.

    "Những vấn đề chồng chất, nhưng chúng tôi đã liên hệ, trao đổi. Chúng tôi không thấy phiền và vẫn có những đề xuất để tiếp tục cuộc đối thoại này", lãnh đạo Belarus cho hay.

    Tổng thống Nga Vladimir Putin cuối tháng 3 thông báo quyết định triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật tại Belarus, sau nhiều lần đề nghị của Minsk với lý do "chính sách hiếu chiến từ phương Tây" và "mối đe dọa từ vũ khí hạt nhân của Mỹ tại châu Âu". Ông Lukashenko tháng 6 xác nhận một số đầu đạn hạt nhân đã được chuyển tới Belarus.

    Mỹ và Liên minh châu Âu lên án động thái làm leo thang nguy hiểm căng thẳng trong khu vực. Trong khi đó, Tổng thống Putin nói động thái của Nga không khác nhiều so với việc Mỹ triển khai vũ khí hạt nhân tại 5 quốc gia thành viên NATO là Bỉ, Đức, Italy, Hà Lan và Thổ Nhĩ Kỳ.

    Vũ khí hạt nhân chiến thuật thường có sức công phá nhỏ, được thiết kế để tấn công các sở chỉ huy, căn cứ, điểm tập trung quân của đối phương ở tiền tuyến. Chúng không được dùng để phá hủy các thành phố, cơ sở công nghiệp quốc phòng cách xa chiến trường.

    Loại vũ khí này phát triển từ thời kỳ đầu của Chiến tranh Lạnh nhằm răn đe đối phương, song chưa nước nào từng sử dụng chúng trong thực tế. Mỹ triển khai một số đầu đạn hạt nhân chiến thuật tại các căn cứ ở châu Âu nhằm "phản ứng linh hoạt trước bất cứ mối đe dọa nào từ đối phương".



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?
Braybrook College Vùng: Braybrook. Phone: 9312 2900
Xem thêm

Trường có ó uy tín về chất lượng đào tạo học sinh.


Article sourced from VNEXPRESS.

Original source can be found here: https://vnexpress.net/belarus-tuyen-bo-giang-don-ap-dao-neu-bi-tan-cong-4643070.html


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ