Kẻ gây nên tội ác là Trần Mậu Quốc (1962, trú Vĩnh Thạch, H. Vĩnh Linh, Quảng Trị), hàng xóm cũng là bà con xa với gia đình nạn nhân N. Thời điểm lần đầu tiên N. bị Quốc hãm hại khi em chỉ mới 12 tuổi 5 tháng. Sau Tết Nguyên đán 2014, N. sinh con. Vụ án đã gây chấn động và căm phẫn trong dư luận tại Quảng Trị.
Theo người nhà nạn nhân, ngày 8-9-2013, họ phát hiện N. (2000) có những biểu hiện của người mang thai và bàng hoàng trước câu chuyện động trời mà N. hồn nhiên kể lại. Lúc này, N. không hề ý thức mình đang mang thai và đã vào tuần thứ 17, chỉ là trả lời những câu hỏi nghi ngờ của người thân. Ngay trong ngày, người nhà bé N. đã gửi đơn tố cáo hành vi phạm tội của Quốc đến CA.
|
|
|
Trần Mậu Quốc |
Bố của N. uất nghẹn cho biết chuyện động trời này trở thành nỗi đau đớn, kinh hoàng cho gia đình. Nhà Quốc cũng chỉ cách đó 300m, y có vợ và 3 con hiền lành. Đối với bé N., nhiều tháng sau, thai càng lớn thì bé càng hoảng loạn, sợ hãi, bất kỳ ai nhìn thấy bé cũng đau xé lòng. Ngày 10-2-2014, N. được đưa đến bệnh viện tỉnh và sinh bé trai bằng phương pháp sinh thường, em đã vượt cạn, mẹ tròn con vuông. Cũng ngay trong ngày, CQĐT đã ra quyết định giám định ADN đối với mẫu cuống rốn và máu của cháu bé con N. 4 ngày sau, Phân viện Khoa học hình sự đã kết luận cháu bé là con đẻ của N. và Trần Mậu Quốc.
Ngày 29-4, TAND tỉnh Quảng Trị đã mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án Trần Mậu Quốc về tội "Hiếp dâm trẻ em", tình tiết tăng nặng phạm tội nhiều lần, hậu quả làm nạn nhân có thai đối mặt với khung hình phạt từ 12 đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình. Quá trình Quốc bị tạm giam, người thân của y đã thỏa thuận bồi thường khoản tiền 40 triệu đồng cho phía bị hại. Tuy nhiên, đến thời điểm mở phiên tòa, gia đình N. chưa nhận được gì.
Tuy chịu tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự nhưng quá trình lượng hình, bị cáo cũng được áp dụng một số tình tiết giảm nhẹ như thành khẩn, thuộc gia đình đối tượng chính sách... Tòa đã tuyên phạt kẻ đồi bại 20 năm tù.


