Nghiên cứu chuyên môn này cho biết biến đổi khí hậu là điều không thể tránh khỏi vì hiện nay lượng khí thải toàn cầu vẫn chưa thể kiểm soát được. Trong khi đó, Australia, New Zealand và Pacific Islands là ba vùng có khả năng bị ảnh hưởng nhiều nhất.
Tác giả của bài báo, nhà nghiên cứu sinh học Richard Kingsford, cho rằng ảnh hưởng của tình trạng hâm nóng toàn cầu có thể bù đắp tới hơn một nửa bằng cách giảm bớt tác động của ô nhiễm, mất môi trường sống và các nguy cơ khác đối với đa dạng sinh học của Australia. Giáo sư Kingsford cho hay sự nóng lên toàn cầu sẽ ảnh hưởng đến tất cả các loài động vật và thực vật, từ những loài vi sinh ật cho đến những loài động vật có vú lớn sống trên đất đai, hệ thống nước sạch và đại dương.
Nhiệt độ tăng lên sẽ vượt quá giới hạn cho phép của một số loài, đặc biệt là ở các vùng thuộc dãy An-pơ, trong khi đó số vụ hỏa hoạn và hạn hán gia tăng sẽ làm thay đổi thảm thực vật, làm giảm lượng cây xanh và đất rừng.
Ngoài ra, mực nước biển tăng cao cũng tác động đáng kể đến những vùng đảo nằm thấp so với mực nước biển, đặc biệt là ở Thái Bình Dương, còn tình trạng axit hóa đại dương sẽ ảnh hưởng đến sinh vật biển.
Giáo sư Kingsford khẳng định giới khoa học đã quan sát được rất nhiều thay đổi ở các loài động vật và thực vật, chẳng hạn như tình trạng tẩy trắng của lớp san hô, màu của các loài hoa, sự thay đổi về thời gian di cư của động vật, đặc biệt là loài chim.

