Nguyên liệu:
Phần bánh
- 1,5 cốc sữa (360 ml)
- 1/3 cốc bơ (80ml)
- 4,5 thìa bột nở
- 1/3 cốc nước ấm
- 2 quả trứng to
- ¼ cốc đường
- 1,5 thìa muối
- 4 2/3 cốc bột mỳ thường
- Dầu hướng dương
Phần bọc đường – trà xanh:
1/3 cốc sữa cho vào nồi, đun. Cho thêm 1 thìa bột trà xanh. Thêm 2 cốc đường, khuấy đều đến khi đường tan.
Cách làm:
Bước 1. Đổ sữa vào chảo con, đun ở nhiệt độ vừa đến khi sữa ấm. Thêm bơ, đun nhỏ lửa cho bơ chảy.
Bước 2. Đổ hỗn hợp bơ vào bát và tiếp tục đổ sữa ấm lên trên.
Bước 3. Trong một bát con, đổ nước ấm vào, rắc bột nở lên trên và để bột hòa với nước trong 5 phút. Sau 5 phút, đổ hỗn hợp bột vào xay nhuyễn, sau đó thêm hỗn hợp bơ, sữa vừa trộn ở bước 2 vào.

Bước 4. Thêm trứng, đường, muối và ½ chỗ bột mỳ. Đánh đều hỗn hợp ở nhiệt độ thấp để tạo thành một lớp bột quánh.
Bước 5. Cho nốt chỗ bột còn lại, sau đó tiếp tục đánh ở nhiệt độ thấp và dần dần lên trung bình.
Bước 6. Tiếp tục nhào bột thêm 3 đến 4 phút nữa.
Bước 7. Láng một lớp dầu mỏng lên chiếc bát to. Đổ hỗn hợp bột vào, đậy kín để bột nghỉ và nở trong 1 giờ.
Bước 8. Cán bột trên mặt phẳng để có một miếng bột to có độ dày khoảng 9 mm.
Bước 9. Dùng khuôn tròn cắt bột thành những miếng hình vòng tròn. Cho những vòng tròn bột này lên khay nướng bánh, phủ kín bằng một chiếc khăn. Để bột nghỉ tiếp tục thêm 30 phút.
Bước 10. Trong lúc chờ bột nghỉ, đổ dầu vào chảo sâu lòng, để dầu sôi ở nhiệt độ khoảng 185 độ C.
Bước 11. Thả từng vòng tròn bột vào trong dầu. Chiên trong 1 phút mỗi mặt đến bánh nâu, vàng đều.
Bước 12. Vớt bánh ra, chờ 15 – 20 phút cho nguội rồi nhúng vào lớp đường – trà xanh và thưởng thức.



