Bản tin Melbourne 24h: VIC có thêm một ca tử vong vì Covid-19

21:25' 23-05-2020
Nước Úc hôm nay xác nhận ca thứ 102 tử vong vì Covid sau khi Victoria công bố ca thứ 19 trên toàn bang. Công đoàn đường sắt và các chuyên gia dịch tễ khuyên nên đeo khẩu trang khi đi tàu xe công cộng. WHO công bố số liệu cho thấy Nam Mỹ là tâm dịch mới. Các nghị sĩ và nghiệp đoàn công chức kêu gọi TP Maribyrnong huỷ quyết định sa thải 150 nhân viên casual. Target công bố các cửa hàng bị đóng và chuyển đổi: không có cửa hàng nào ở Melbourne.


    Victoria ghi nhận thêm 1 ca tử vong vì Covid-19

    Ảnh: ABC

    Ca tử vong mới nhất vì Covid-19 tại tiểu bang Victoria đã được loan báo lúc trưa nay. Đây là một người đàn ông trên 60 tuổi đã điều trị trong nhiều ngày tại bệnh viện nhưng không qua khỏi. Đây là ca thứ 19 của Victoria và thứ 102 trên toàn nước Úc.

    Ngày hôm qua tiểu bang ghi nhận thêm 9 ca dương tính mới, trong đó có 4 trường hợp được phát hiện khi đang khách ly trong khách sạn, 3 trường hợp tại các điểm xét nghiệm tăng cường.

    Số người nhiễm virus liên quan tới ổ dịch tại hãng Cedar tính đến nay là 111 người, bao gồm 67 nhân viên và 44 người quen của họ. Không có thêm ca nhiễm mới nào tại các cửa hàng McDonald’s và viện dưỡng lão như lo ngại từ nhiều ngày qua.

    Số người nhiễm Covid-19 tại tiểu bang từ đầu mùa dịch đến nay là 1602 người.

    Mời bạn tham khảo các liên kết hay

    • Nghe radio và ca nhạc trực tuyến: Chery Radio
    • Đọc tin cập nhật và tra khảo các dịch vụ ngay trên mobile phone: Viet Times ePublication
    • Gọi Tổng đài dịch vụ để họ tìm cho mình một người thợ ưng ý: Tel: 9999 1389
    • Đăng ký làm thành viên để gửi quảng cáo miễn phí: Đăng rao vặt

    Công đoàn đường sắt kêu gọi đeo khẩu trang khi đi tàu

    Ảnh: 9News

    Các chuyên gia về giao thông công cộng và Liên đoàn công nhân đường sắt, xe điện và xe buýt tiểu bang Victoria đang kêu gọi chính phủ áp dụng đeo khẩu trang đối với người đi các phương tiện này.

    Thư ký liên đoàn Luba Grigorovitch cho biết những người đi phương tiện công cộng nên bị bắt buộc đeo khẩu trang, bên cạnh các quy định về khoảng cách xã hội và giữ gìn vệ sinh tàu xe có sẵn.

    Giáo sư Dale Fisher, người đứng đầu uỷ ban điều phối phản ứng dịch Covid-19 của WHO cho biết các báo cáo khoa học quốc tế đã chỉ ra rằng có tới 40% trường hợp bị lây nhiễm virus thông qua những người không có triệu chứng ho cảm rõ ràng.

    Ông bảy tỏ e ngại rằng khi các biện pháp nới lỏng xã hội được tiến hành nhiều hơn trong vài tháng tới, đại dịch có thể bùng lên trở lại.

    Nam Mỹ hiện là tâm dịch mới

    Ảnh: Forbes

    Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ngày hôm nay tuyên bố khu vực Mỹ Latin đã trở thành tâm điểm mới của dịch bệnh.

    Theo báo cáo, quốc gia có số dân đông nhất trong vùng là Brazil đã vượt 310,000 ca nhiễm, với trên 20,000 ca tử vong.

    Ở nước láng giềng Peru, số ca nhiễm 111,000 cũng đã được báo cáo.  

    Kêu gọi huỷ quyết định sa thải nhân viên tại Maribyrnong

    Ảnh: Trust Advocate

    Các dân biểu Nghị viện tiểu bang ở miền tây Melbourne đang kêu gọi Hội đồng thành phố Maribyrnong huỷ bỏ quyết định sa thải nhân viên làm việc bán thời gian trong thời gian vừa qua.

    Được biết, do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 khiến các sơ sở công cộng ở Maribyrnong như thư viện, Trung tâm Bơi lội và các trung tâm văn hoá cộng đồng phải đóng cửa, Hội đồng đã cho nghỉ việc hoàn toàn đối với 150 nhân viên tại các cơ sở này.

    Liên đoàn Dịch vụ công Úc cùng các dân biểu Katie Hall (hạt Footscray), Melissa Horne (hạt Williamstown) và thượng nghị sĩ Ingrid Stitt đã đồng thanh lên tiếng phản đối. Một bản kiến nghị của Liên đoàn nhằm kêu gọi cho những nhân viên trên làm việc trở lại đã thu hút hơn 600 chữ ký từ các cử tri và người dân trong vùng.

    Hội đồng Maribyrnong vẫn chưa có ý kiến gì.

    Target xác nhận các cửa hàng bị đóng và chuyển đổi

    Tiếp theo thông báo đóng cửa và chuyển đổi 167 trên 284 cửa hàng Target vừa qua, hôm nay, đại diện công ty Wesfarmers đã công bố danh sách các cửa hàng bị ảnh hưởng.

    Trong các cửa hàng này, hầu hết đều ở vùng sâu vùng xa và các thành phố nhỏ ở các tiểu bang.

    Tại Victoria, các cửa hàng bị đóng gồm:

    1. Bacchus Marsh
    2. Bairnsdale
    3. Benalla
    4. Colac
    5. Kerang
    6. Langwarrin
    7. Maryborough
    8. Myrtleford
    9. Traralgon
    10. Warragul

    Các cửa hàng sau đây sẽ được chuyển thành Kmart:

    1. Ararat
    2. Castlemaine
    3. Cobram
    4. Echuca
    5. Hamilton
    6. Kyabram
    7. Lakes Entrance
    8. Leongatha
    9. Mansfield
    10. Portland
    11. Seymour
    12. Woodend
    13. Yarrawonga

    Đại diện hãng cũng cho biết việc thay đổi sẽ bắt đầu từ đầu năm 2021.

    Tin thời tiết, ngày 24/5/2020

    Hhh: Timmins Painting

    Do ảnh hưởng của vùng áp thấp đang di chuyển ra biển Tasman, trong chiều hôm nay 23/5, các bang miền Đông Nam đón một lượng mưa nhiều và dai dẳng. Tại Melbourne, mưa sẽ dứt khoảng từ 9h tối trở đi.

    Trong ngày Chủ nhật 24/5, trời nhiều mây, có thể có mưa lúc sáng sớm. Nhiệt độ từ 10 đến 14 độ.

    Ngày thứ hai 25/5, có buổi sáng và sáng sớm có sương mù vài nơi. Ban ngày trời ít mây, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 7 đến 15 độ.

    Aticle sourced from Tuấn Vũ - Phóng viên, Biên tập viên báo Viet Times



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

    Bản tin Melbourne 24h: VIC có thêm một ca tử vong vì Covid-19 Kết quả: 4.6 / 5 bầu chọn. 10 reviews.
Bạn đang tìm dịch vụ về ?
LUMA - Sunshine North Vùng: Melbourne. Phone: 8317 3518
Xem thêm


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ