-
Phần đầu tiên chúng ta đã đưa ra một vài nhận định về góc chiến thuật của Arsenal trong mùa giải vừa qua và tiêu biểu là vai trò của chân sút chủ lực Olivier Giroud. Ở phần này chúng ta sẽ đi tìm hiểu xem để nâng cao chất lượng hàng công Arsenal cần cải thiện những gì?
Với việc giải phóng hợp đồng với những tiền đạo làng nhàng như Park Chu Young và Bendtner, BLĐ Arsenal chắc chắn sẽ tính đến chuyện phải đưa về một vài nhân tố mới tài năng hơn nếu không muốn bị rớt lại trong những cuộc đua vô địch chỉ vì lý do muôn thuở là…thiếu hụt nhân sự!
1. Trung phong cắm điển hình.
Như chúng ta đã bàn với nhau từ trước đó, Arsenal vẫn rất cần một người có thể chia lửa với Giroud. Nếu xét đến vị trí trung phong cắm thì có lẽ Mandzukic và Balotelli là những cái tên đáng mong chờ nhất. Mandzukic dĩ nhiên là sự lựa chọn tuyệt vời vào thời điểm hiện tại khi Bayern muốn bán anh còn về phía bản thân, Mandzukic cũng không mặn mà trước viễn cảnh phải chấp nhận làm kép phụ cho Lewandowski.
Điểm mạnh của tiền đạo người Croatia là tốc độ, sự càn lướt, khả năng sát thủ vòng cấm và quan trọng hơn đó chính là anh luôn biết cách tạo liên lạc với đồng đội của mình trên sân. Tất nhiên với những món hàng ‘hot’ như Mandzukic, Arsenal phải chi đậm mới có thể qua mặt được với nhiều đối thủ cũng đang hướng sự quan tâm về Allianz Arena.
|
|
|
Adebayor và Van Persie từng là một cặp đôi tiền đạo chất lượng với những phẩm chất chơi bóng khác nhau. |
Balotelli cũng là một sự lựa chọn chất lượng với sức trẻ, nền tảng thể lực sung mãn và sự lạnh lùng trong từng pha dứt điểm. Hơn nữa chân sút 24 tuổi này cũng đã có nhiều kinh nghiệm thi đấu ở Anh trong quãng thời gian gắn bó với Man City. Điều duy nhất người ta lo ngại là tính khí thất thường, chất hoang dã của Balotelli có thể gây ảnh hưởng xấu đến phòng thay đồ của Arsenal, đội bóng được coi là khá hiền tại Premier League. Ngoài 2 cái tên này ra thì Hulk (Zenit) và Jackson Martinez (Porto) cũng là những cái tên đang được báo chí đồn thổi nhiều nhất.
2. Một tiền đạo lùi.
Nếu Arsenal quay trở về chơi với sơ đồ chiến thuật 4-4-2 thì khi đã có một tiền đạo có thể lực, giỏi không chiến, cầm bóng chắc trong sơ đồ 2 tiền đạo thì tiền đạo còn lại cần có các tố chất khác - hoặc nhanh nhẹn, hoặc khéo léo nhưng đều phải có kỹ năng nhạy bén trước cầu môn. Giống như trước đây khi Arsenal còn sở hữu cặp tiền đạo Nwankwo Kanu và Dennis Bergkamp hay gần nhất là bộ đôi cũng khá xuất sắc Adebayor và Van Persie.
Ở vị trí này Luis Suarez đang là người được đánh giá cao nhất xét trên phong độ trong mùa giải vừa qua. Đáng tiếc rằng giá trị của chân sút người Uuguay giờ đây đã lên quá cao và không còn cơ hội để BLĐ Arsenal dám nghĩ đến như cách đây 1 năm.
Hiện tại nếu xét đến những tin đồn trên TTCN thì có thể nhận thấy Morata (Real Madrid) hay Loic Remy (QPR) là các mục tiêu khả thi hơn. Trong khi Morata có sức trẻ cùng khả năng chạy chỗ khá tốt thì Loic Remy lại sở hữu tốc độ đáng kinh ngạc cùng với những pha dứt điểm rất gọn gàng, tinh tế (phần nào giống với Henry trước kia).
Ngoài ra một tiền đạo ảo, sự kết hợp sự ‘số 9’ và ‘số 10’ cũng là một sự lựa chọn cho sơ đồ 4-2-3-1. Ở vai trò này một cái tên lạ nhưng quen là Fabregas có thể phù hợp. Quãng thời gian gắn bó với Barcelona đã giúp Fabregas cải thiện nhiều được khả năng ghi bàn của mình, vậy nên việc ghi từ 10-15 bàn thắng/mùa không phải là một vấn đề quá to tát với tiền vệ Tây Ban Nha. Tuy nhiên sau nhiều tin đồn chuyển nhượng, Fabregas cuối cùng đã rời Barca nhưng đích đến của anh lại không phải là Arsenal mà là một đội bóng thành London khác – Chelsea. Nếu muốn tìm thêm nhân tố cho vị trí này có lẽ HLV Wenger phải tích cực tìm kiếm trên TTCN.
3. Sức mạnh hành lang 2 cánh.
|
|
|
Carlos Vela có thể là nhân tố đem đến sức công phá ở hàng lang 2 cánh cho Arsenal mùa tới. |
Đội hình của Arsenal khi thi đấu với những tiền vệ tấn công đa năng như Cazorla, Rosicky, Ramsey hay cả Oezil thì phạm vi di chuyển ở cánh là khá hẹp, bóng thường xuyên được chuyền vào trung lộ. Điều này cũng đã ảnh hưởng phần nào đến cách tiếp cận trận đấu của Arsenal, đặc biệt với những đội bóng có lối chơi đeo bám chặt, phòng ngự khu vực tốt.
Podolski thi đấu khá tốt ở hàng lang cánh trái nhưng vấn đề của chân sút người Đức là việc sử dụng kỹ thuật cũng như phạm vi hoạt động (chỉ tầm 2/3 phần sân của đối phương) nên sự đột biến là không cao do đối phương có thể tập trung bắt bài dễ dàng. Khi Arsenal có lợi thế dẫn bàn Podolski thường sẽ chơi tốt hơn là khi Arsenal đang gặp bế tắc. Bởi vậy mới có chuyện HLV Wenger thường xuyên rút Podolski ra ở thời điểm phút thứ 60 của hiệp 2 khi đội bóng cần thay đổi phương án tấn công.
Theo Walcott đá cánh tốt, Chamberlain đá cánh cũng được, tuy nhiên cả 2 cầu thủ này đều khá ‘mẫn cảm’ với chấn thương. Như vậy Arsenal cần bổ sung ít nhất một cầu thủ chạy cánh thi đấu ổn định trong quãng thời gian dài.
Một vài cái tên hợp lý được nhắc đến lúc này là Antoine Griezmann và Carlos Vela (Real Sociedad). Trong đó khả thi nhất vẫn là Vela khi nhiều nguồn tin cho thấy rằng cầu thủ chạy cánh người Mexico đang trên đường trở lại Emirates.
Con số 21 bàn thắng và 13 đường kiến tạo của Vela trong màu áo Sociedad trong mùa giải qua chắc chắc là con số mà HLV Wenger rất thèm khát. Nếu có sự góp mặt của Vela trong đội hình, lối chơi của Arsenal chắc chắn sẽ biến ảo và nguy hiểm hơn rất nhiều bởi lúc này Vela hoàn toàn có thể đảm nhận nhiệm vụ chia lửa với Olivier Giroud hoặc bất cứ trung phong cắm nào khác.
4. Những cú đấm từ phía sau.
|
|
|
Cả Oezil và Ramsey đều là những nhân tố sẽ được đặt kỳ vọng rất nhiều. |
Trong đội hình của Arsenal hiện tại vẫn còn nhiều những nhân tố có thể tạo ra sự khác biệt. Ramsey sẽ phải chứng tỏ anh đã thực sự trưởng thành chứ không phải là một hiện tượng. Con số 10 bàn thắng cùng 8 pha kiên tạo thành bàn ở Premier League mùa này sẽ là mục tiêu để tiền vệ xứ Wales vượt qua. Ngoài ra các Gooners còn trông chờ vào năm thứ 2 của Mesut Oezil, thời điểm mà cựu nhạc trưởng đã tập làm quen dần với môi trường chơi bóng mới. Nền tảng thể lực và sự ổn định trong cách chơi là điều mà tiền vệ người Đức cần hướng tới. Mặt khác Jack Wilshere sau một mùa giải không thực sự tốt trên phương diện cá nhân cũng cần làm mới mình. Con số 3 bàn thắng cùng 4 đường kiến tạo thành bàn chẳng thể làm hài lòng các Gooners, những người luôn tin tưởng rằng anh sẽ sớm đi theo con đường mà Gerrard hay Lampard đã từng đi.
Kết luận
Vậy nên nếu muốn tăng cường vốn bàn thắng của mình trong mùa giải tới thiết nghĩ ưu tiên của HLV Wenger cần nhắm đến đó là một tiền đạo - người có nhiệm vụ chia lửa với Giroud và ít nhất một cầu thủ chạy cánh thực sự ổn định. Đồng thời chúng ta phải mong chờ vào sự tiến bộ của các tiền vệ công hiện tại có trong đội hình Pháo thủ.




