Ảnh hưởng của Taylor Swift có thể định hình bầu cử Mỹ

05:00' 28-12-2023
Với độ nổi tiếng toàn cầu cùng lượng fan trẻ tuổi đông đảo, Taylor Swift được các chính trị gia Mỹ săn đón như một nhân tố có thể định hình cuộc đua tổng thống 2024.


    Ngay cả trước khi Taylor Swift được tạp chí Time vinh danh là Nhân vật của năm, các chính trị gia Mỹ đã tìm cách lấy lòng Swifties, những người hâm mộ trẻ tuổi của ca sĩ kiêm nhạc sĩ nổi tiếng toàn cầu này.

    Cách họ phản ứng với chuyến lưu diễn Eras Tour của Taylor Swift đã cho thấy điều đó, theo Matt Harris, nhà phân tích của The Daily Progress.

    Bang New Jersey đã quyết định đổi tên món bánh mì kẹp với trứng, phô mai và giăm bông Taylor nổi tiếng thành sandwich Taylor Swift để vinh danh nữ ca sĩ 34 tuổi. Thị trưởng Pittsburgh ở bang Pennsylvania đã đổi tên thành phố thành "Swiftburg" trong thời gian cô lưu diễn ở đây.

    Những động thái này có thể khiến người hâm mộ của Taylor Swift vui lòng, song câu hỏi đặt ra là tại sao các chính trị gia Mỹ muốn làm như vậy và họ có thể thu được lợi ích gì. Giới quan sát cho rằng câu trả lời nằm ở sự nổi tiếng và tầm ảnh hưởng của cô với lượng fan đông đảo.

    Taylor Swift trong buổi biểu diễn của Eras Tour ở Pittsburgh, bang Pennsylvania, Mỹ hồi tháng 6. Ảnh: X/ Taylor Swift

    Không giống nhiều người nổi tiếng khác, Taylor Swift không tham gia nhiều vào chính trị. Cô hạn chế tận dụng mức độ nổi tiếng của mình cho các chính trị gia, ngoại trừ việc ủng hộ hai ứng viên Dân chủ ở bang Tennessee, quê hương của cô, là Phil Bresdesen trong cuộc đua vào Thượng viện Mỹ và hạ nghị sĩ Jim Cooper trong chiến dịch tái tranh cử năm 2018. Một người khác cô từng lên tiếng ủng hộ là ông Joe Biden trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2020.

    Mức độ quan tâm, tìm kiếm Bredesen trên Google trùng khớp với sự ủng hộ của ca sĩ Taylor Swift dành cho ông vào tháng 10/2018. Sau khi Taylor Swift bày tỏ ủng hộ việc nghị sĩ Cooper bỏ phiếu cho Đạo luật Chăm sóc sức khỏe giá cả phải chăng vào tháng 3/2020, lượng tìm kiếm tên ông trên Google cũng tăng vọt.

    Tác động cụ thể từ sự ủng hộ của Taylor Swift với các chính trị gia rất khó đánh giá và không đồng nhất. Một cuộc thăm dò của Đại học Emerson của bang Tennessee năm 2018 chỉ ra 12% người được khảo sát cho biết sự ủng hộ của nữ ca sĩ sẽ khiến họ có nhiều khả năng bỏ phiếu cho Bredesen hơn. Tuy nhiên, con số này không thể tạo ra sự khác biệt trong cuộc đua, bởi Bredesen đã để thua với gần 11 điểm phần trăm.

    Trong khi đó, hạ nghị sĩ Cooper đã dễ dàng tái đắc cử vị trí đại diện cho khu vực Nashville, với sự ủng hộ của Taylor Swift.

    Tuy nhiên, trong bối cảnh chính trị và truyền thông Mỹ ngày càng chia rẽ, mọi thứ mà nữ ca sĩ làm hoặc không làm trước thềm cuộc bầu cử tổng thống 2024 đều có thể gây ra làn sóng chỉ trích hoặc khen ngợi, theo giới quan sát.

    Khảo sát cho thấy khoảng 70% người Mỹ ủng hộ Taylor Swift, tỷ lệ mà bất kỳ tổng thống Mỹ nào cũng muốn đạt được.

    Tổng thống Biden không phải ngoại lệ, đặc biệt khi tỷ lệ ủng hộ của ông gần đây đã giảm xuống 39%, mức thấp nhất so với bất kỳ lãnh đạo Mỹ nào vào thời điểm này của nhiệm kỳ tổng thống, theo công ty thăm dò Gallup. Đây là lần thứ 5 trong năm 2023, tỷ lệ ủng của ông Biden giảm xuống dưới 40%.

    Kevin Monnin, nhà phân tích của Hill, cho rằng khi cuộc bầu cử tổng thống Mỹ đang đến gần, Taylor Swift với lượng fan đồng thời là cử tri trẻ tuổi đông đảo có thể đóng vai trò quan trọng giúp định đoạt người chiến thắng trong cuộc đua vào Nhà Trắng.

    "Ảnh hưởng chính trị chưa được khai thác của Swift không nên bị đánh giá thấp", Monnin cho hay.

    Taylor Swift đã chứng tỏ khả năng thu hút đông đảo người hâm mộ trẻ, khiến họ không tiếc hầu bao cho các món đồ, vé biểu diễn hay album của cô. Giới quan sát nhận định trong năm 2024, cô có thể tận dụng ảnh hưởng này để kéo họ vào các cuộc thăm dò dư luận chính trị.

    Ngày 7/11, Swift đã kêu gọi 272 triệu người theo dõi đăng ký bỏ phiếu, dẫn tới hơn 35.000 người đăng ký sau khi cô chia sẻ link của tổ chức phi đảng phái vote.org. Tổ chức này đã ghi nhận lượng truy cập trang web của họ tăng 1.226% sau bài đăng của Swift.

    Người hâm mộ của Swift chủ yếu là phụ nữ trẻ, những người trưởng thành trong kỷ nguyên chính trị chia rẽ của Mỹ, tạo nên khối cử tri quan trọng cho đảng Dân chủ.

    Theo một cuộc thăm dò gần đây của Harvard, tỷ lệ người Mỹ 18-29 tuổi "chắc chắn" bỏ phiếu cho một tổng thống đã giảm từ 57% vào năm 2020 xuống 49%. Đây là nhóm cử tri mà Taylor Swift có thể tác động và thúc đẩy họ đi bầu cử, theo giới quan sát.

    "Tôi không cho rằng mọi thứ sẽ diễn ra theo cách là mọi người thấy Taylor Swift ủng hộ ông Biden và đề nghị họ cũng bỏ phiếu cho ông ấy", tiến sĩ Matthew Harris, giáo sư khoa học chính trị tại Đại học Park ở bang Missouri, nói. "Ở đây sẽ là khả năng của cô trong việc huy động, khuyến khích mọi người đăng ký bỏ phiếu, trong đó có những cử tri có khuynh hướng bầu cho ông Biden".

    Trong cuộc bầu cử với tỷ lệ ủng hộ các ứng viên được dự đoán là vô cùng sít sao năm sau, tiến sĩ Harris cho rằng những cử tri trẻ tuổi ở vùng ngoại ô sẽ là "nhóm giành giật" của các chính trị gia Mỹ.

    Dù luôn kín tiếng, Taylor Swift dường như đã ngầm thể hiện sự ủng hộ Tổng thống Biden trong cuộc đua năm 2024, khi chấp nhận để chiến dịch của ông sử dụng bài hát Only The Young cho một quảng cáo tranh cử hồi tháng 10.

    Nhưng phát biểu tại lễ ân xá cho hai gà tây Liberty và Bell ở Nhà Trắng hôm 20/11, Tổng thống Biden, 81 tuổi, đã gọi nhầm Taylor Swift với nữ ca sĩ Britney Spears.

    "Để đến được đây, gà tây Liberty và Bell đã vượt qua rất nhiều đối thủ cạnh tranh, nỗ lực và kiên nhẫn, cũng như sẵn sàng thực hiện hành trình hơn 1.600 km", ông nói. "Bạn có thể nói rằng để có được tấm vé tour diễn Renaissance của Britney còn khó khăn hơn. Cô ấy giờ đây đang ở Brazil ấm áp".

    Các nhà quan sát cho rằng sự cố nói nhầm này sẽ không ảnh hưởng gì đến mối quan hệ giữa ông Biden và Taylor Swift, nhưng để lời kêu gọi với giới trẻ Mỹ có sức nặng hơn, ông sẽ cần nhớ tên của nữ ca sĩ nổi tiếng hàng đầu đất nước.

     
     

     

     



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về Giáo dục?
Williamstown High School Vùng: Williamstown. Phone: 9393 9039
Xem thêm

Trường có truyền thống về các chương trình học thuật, âm nhạc, thể thao và nghệ thuật.


Article sourced from VNEXPRESS.

Original source can be found here: https://vnexpress.net/anh-huong-cua-taylor-swift-co-the-dinh-hinh-bau-cu-my-4693127.html


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ