New Delhi tố cáo khoảng 50 lính Trung Quốc xâm phạm lãnh thổ Ấn Độ vào ngày 16/7.
|
|
|
Binh lính Trung Quốc cưỡi ngựa trên vùng tuyết trắng. Ảnh:Chinamil |
PTI dẫn lời các nguồn tin quân sự Ấn Độ hôm 21/7 cho biết lính Trung Quốc bắt đầu xâm phạm khu vực Chumar vào tối 16/7 và ở lại khu vực của Ấn tới sáng ngày 17/7. Quân đội Ấn Độ đã phát hiện cuộc tuần tra của lính Trung Quốc tại vùng Chumar và sau cuộc phản đối bằng băng rôn thường thấy giữa hai bên, quân đội Trung Quốc trở về lãnh thổ của họ, các nguồn tin nói.
Binh sĩ Trung Quốc đã đề nghị lính Ấn ra khỏi khu vực, cho rằng họ đang đứng trên lãnh thổ Trung Quốc.
Báo Ấn Độ cho hay vụ việc xảy ra không lâu sau khi hai trực thăng Trung Quốc xâm nhập không phận láng giềng vào ngày 11/7 ở khu vực Chumar. Cũng trong vùng này, binh lính Trung Quốc đã lấy đi camera giám sát của Ấn Độ vào ngày 17/6.
Vụ việc mới nhất xảy ra đúng ngày Ấn Độ quyết định thành lập một đội quân gồm 50.000 lính dọc biên giới với Trung Quốc.
Tần suất các vụ tương tự tăng lên trong giai đoạn Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ A K Antony đến Trung Quốc hồi đầu tháng này và hai nước thảo luận về các biện pháp thúc đẩy hòa bình, ổn định dọc đường Kiểm soát Thực tế (LAC).
|
|
|
Khu vực Chumar ở biên giới Trung - Ấn. Đồ họa: PTI |

Hội chợ Tết St Albans 2024


