Bộ trưởng Nội vụ Mansour Essawy hôm 13.7 cho biết, 505 tướng lĩnh và 164 sĩ quan sẽ chính thức bị đuổi việc từ ngày 1.8.

700 cảnh sát Ai Cập bị sa thải do tham gia đàn áp người biểu tình.
Tuyên bố trên được đưa ra khi những cuộc biểu tình quy mô lớn lại quay trở lại tại Quảng trường Tahir ở thủ đô Cairo thời gian gần đây. Những người biểu tình yêu cầu nhanh chóng xét xử các sĩ quan cảnh sát và các quan chức tham nhũng dưới quyền của Hosni Mubarak.
Khi cuộc biểu tình tại quảng trường Tahir bước sang ngày thứ 6 liên tiếp, Bộ Nội vụ Ai Cập đành công bố thông tin sa thải lớn nhất từ trước tới nay. Vụ sa thải này được xem là "cú chấn động lớn nhất trong lịch sử của lực lượng công an".
Trong số 505 tướng lĩnh bị sa thải có 10 người là trợ lý cấp cao cho Bộ trưởng Nội vụ, 82 đại tá và 82 thiếu tướng. Đài truyền hình nhà nước Ai Cập còn cho biết, 37 trong số 700 người này bị buộc tội sát hại người biểu tình.
Cùng ngày, quân đội Ai Cập cũng xác nhận rằng cuộc bầu cử dự kiến tổ chức vào tháng 9 tới sẽ bị hoãn lại.
"Cuộc bầu cử được quyết định sẽ diễn ra vào tháng 10 hoặc tháng 11", một quan chức của Hội đồng quân sự đương thời của Ai Cập nói với hãng tin nhà nước Mena hôm13.7.
Trần Đạt

Tiệm rượu với đầy đủ các lựa chọn về rượu, bia nhiều nhất tại vùng Springvale
