5 lưu ý cần tránh khi mua ghế ngồi xe hơi cho bé

06:28' 28-11-2025
Ghế ngồi ô tô cho bé ngày nay đã trở thành vật dụng bắt buộc khi các bậc ba mẹ chở con bằng xe ô tô. Tuy nhiên, nhiều ba mẹ vô tình mắc phải những sai lầm phổ biến khiến ghế ngồi ô tô bị giảm hiệu quả bảo vệ.


    Vì sao phải trang bị ghế ngồi ô tô cho bé?

    Kể từ ngày 1/1/2026, Nghị định 168/2024/NĐ-CP quy định: người điều khiển phương tiện giao thông 4 bánh có thể bị phạt từ 800.000 đồng - 1.000.000 đồng trong trường hợp cho trẻ em dưới 10 tuổi, có chiều cao dưới 1,35 mét ngồi cùng hàng ghế với người lái xe, hoặc không sử dụng thiết bị an toàn phù hợp.

    Ghế ngồi ô tô không chỉ là “lá chắn” bảo vệ con an toàn trong trường hợp xe xảy ra va chạm, mà còn hỗ trợ định hình tư thế của con ngay từ giai đoạn đầu đời. Vì thế, việc trang bị thiết bị an toàn cho trẻ em là hành động thiết yếu mà các bậc phụ huynh cần phải thực hiện.

    5 lưu ý cần tránh khi mua ghế ngồi ô tô cho bé

    Khi mua ghế ngồi ô tô cho bé, các bậc phụ huynh cần tránh 5 sai lầm phổ biến sau đây để đảm bảo an toàn tối đa cho trẻ:

    1. Chọn sai loại ghế theo cân nặng và chiều cao của bé

    Cách lựa chọn ghế theo chiều cao - cân nặng sẽ giúp ba mẹ dễ dàng xác định vị trí đầu - cổ - hông và trọng lượng của bé, từ đó lựa được ghế có độ nâng đỡ và bao bọc phù hợp.

    Việc chọn ghế sai kích thước cơ thể sẽ làm ghế trở nên quá rộng hoặc quá chật, không thể ôm sát, nâng đỡ và bảo vệ cơ thể bé trong trường hợp khẩn cấp. Đó là lý do mà ba mẹ khi mua ghế thường được tư vấn kỹ càng dựa trên vóc dáng của bé. Ví dụ, với các dòng ghế ngồi ô tô cho bé Animo thì phụ huynh nên chọn loại ghế theo chiều cao như sau:

    - Trẻ sơ sinh: dùng ghế, nôi nghiêng 30-45°, hướng về phía sau.

    - Trẻ từ 16 tháng - 3 tuổi (chiều cao 76-100cm): dùng ghế có tựa lưng và dây đai riêng.

    - Trẻ từ 3 tuổi - 6 tuổi (cao trên >100cm): dùng ghế có tựa lưng và dây an toàn của xe.

    - Trẻ từ 6 tuổi (chiều cao >125cm): chuyển sang ghế nâng (booster seat) để dây an toàn đi đúng qua vai và hông.

    Ba mẹ nên chọn ghế ngồi ô tô phù hợp với chiều cao - cân nặng của bé.

    Ba mẹ nên chọn ghế ngồi ô tô phù hợp với chiều cao - cân nặng của bé.

    2. Lắp đặt ghế không đúng cách

    Một số sai lầm về cách lắp đặt ghế mà ba mẹ thường mắc phải bao gồm:

    - Đặt ghế cho bé ở ghế trước: Ghế trước là nơi lắp túi khí. Trong trường hợp túi khí bung ra sẽ gây ngạt thở, chèn ép gây ảnh hưởng cột sống của bé.

    - Lắp ghế quay mặt về phía sau ở vị trí không có điểm tựa chắc chắn: Điều này khiến ghế bị lung lay, không chắc chắn và giảm hiệu quả bảo vệ bé.

    3. Dây đai an toàn quá lỏng hoặc đặt sai vị trí

    Thông thường, ba mẹ thường hay mắc một số lỗi sai khi thắt dây an toàn cho con như sau:

    - Dây quá lỏng: Khi xảy ra va chạm, trẻ có thể bị văng ra khỏi ghế hoặc va đập mạnh vào các bộ phận của xe.

    - Dây quá chặt: khiến con khó chịu, nghẹt thở và cũng ghế trượt dây trong trường hợp có va chạm.

    - Dây bị xoắn: Làm giảm khả năng giữ chặt và có thể gây tổn thương da cho trẻ.

    - Dây nằm sai vị trí: Dây đai ngực quá thấp hoặc quá cao, dây đai bụng nằm trên bụng thay vì xương hông.

    Cách thắt dây an toàn đúng là dây đai ngực vắt từ vai xuống eo, còn dây đai bụng phải vắt ngang hông, dây ôm vừa vặn cơ thể để giữ vai - hông - đầu con cố định trên ghế, ba mẹ nhớ nhé!

    4. Chuyển bé sang tư thế quay trước hoặc dùng ghế nâng quá sớm

    Hiện nay, có ba kiểu ghế ngồi ô tô cho bé phổ biến nhất là:

    - Rear-facing (ngồi quay lưng về phía trước): Dành cho trẻ sơ sinh.

    - Forward-facing (quay mặt về phía trước): Dành cho trẻ từ 4 tuổi.

    - Booster (đệm nâng): Dành cho trẻ từ 6 tuổi.

    Việc cho bé xoay ghế quá sớm khi cột sống chưa đủ chắc chắn sẽ dồn áp lực lên phần đầu và cổ, làm tăng nguy cơ chấn thương. Với đệm nâng, nhiệm vụ của nó là đưa cơ thể bé lên đúng tầm để dây đai an toàn ôm vừa vặn. Nếu bé còn quá nhỏ, đệm nâng không những không phát huy tác dụng mà còn khiến dây an toàn lệch vị trí, gây nguy hiểm cho bé nếu xảy ra va chạm.

    Bé nên xoay ghế về phía sau ít nhất cho đến năm 4 tuổi.

    Bé nên xoay ghế về phía sau ít nhất cho đến năm 4 tuổi.

    5. Mua ghế đã qua sử dụng mà không biết rõ lịch sử

    Dịch vụ Y tế Quốc gia Anh (NHS) khuyến nghị phụ huynh không nên mua ghế ngồi ô tô cho bé đã qua sử dụng. Bởi sản phẩm có thể đã bị hư hỏng ít nhiều do tai nạn, cũng như không có đầy đủ các bộ phận gốc.

    Thay vào đó, trên thị trường hiện nay có không ít sản phẩm mới với phân khúc giá tiết kiệm hơn, đáp ứng các chứng nhận về an toàn quốc tế, có chính sách bảo hành rõ ràng giúp các bậc phụ huynh mở rộng phạm vi lựa chọn của mình.



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?
Central Skylights Vùng: Dandenong. Phone: 9999 1526
Xem thêm

Cung cấp và lắp đặt giếng trời Velux skylights, rẻ và đẹp tại Melbourne


Article sourced from EVA.

Original source can be found here: https://eva.vn/tieu-dung/5-luu-y-can-tranh-khi-mua-ghe-ngoi-o-to-cho-be-c2a654694.html


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ