-
Bạn biết bao nhiêu về đất nước Australia nơi bạn đang sinh sống? Chuyên gia nhân khẩu học và bình luận xã hội Mark McCrindle nhận định những gì chúng ta biết về Australia không bao giờ là đủ. Ông nói: “Mặc dù cảm nhận được sự ảnh hưởng của việc gia tăng dân số đối với phong cách sống và tài chính của bản thân, nhưng người dân Australia không thể biết chính xác dân số hiện nay là bao nhiêu. Nếu nghĩ rằng dân số hiện nay là 21 triệu người thì có thể bạn đã sai bởi vì dân số đang tăng khoảng 500,000 người mỗi năm và đang tiến gần đến mức 24 triệu người.

ảnh minh họa
Ngoài ra, còn có những thông tin khác khiến bạn ngạc nhiên hơn. Chẳng hạn, trong mỗi 48 giờ mức tăng dân số tại Tây Úc cao hơn mức tăng dân số hàng năm tại Tasmania (500 người). Trên cả nước, nữ giới chiếm nhiều hơn nam giới gần 100,000 người và số người Sydney được sinh tại Trung Quốc nhiều hơn số người Sydney được sinh ở Anh. Ông McCrindle cho biết: “Trong 5 năm qua, Australia đã chứng kiến những thay đổi chưa từng có về kinh tế, kỹ thuật và các thế hệ. Hầu hết các chuyên gia cũng nhận định Australia đã vượt qua những thử thách trong thời gian này một cách ngoạn mục”. Bên cạnh đó, Australia cũng có những điều kiện thuận lợi như khí hậu ôn hoà, dân số trung bình, giáo dục phát triển, vị trí địa lý gần với châu Á, có mối quanhệ gắn kết với Hoa kỳ và Vương quốc Anh, có tinh thần kinh doanh và sự thống nhất các cộng đồng đa văn hoá. Vì thế, Australia có đủ tiềm lực để tiếp tục phát triển và việc xem xét tất cả các lĩnh vực để lên kế hoạch phát triển cho tương lai là rất cần thiết. Công ty nghiên cứu McCrindle Research và Cục Thống kê Australia đã đưa ra 42 thông tin mới và thú vị nhất về Australia.

ảnh minh họa
NHỮNG THỐNG KÊ VỀ AUSTRALIA
1. Nếu Australia là một thành phố với 23.5 triệu dân thì vẫn chỉ là thành phố đông dân thứ bảy trên thế giới. (sau Tokyo, Quảng Châu, Thượng Hải, Jakarta, Seoul và Delhi).
2. Trong mỗi 48 giờ mức tăng dân số tại Tây Úc cao hơn mức tăng dân số hàng năm tại Tasmania (500 người).
3. Cứ 10 người thì chỉ có một người sử dụng phương tiện công cộng để đi làm và có nhiều người đi bộ đến chỗ làm hơn đi xe bus.
4. Trung bình mỗi 100 hộ gia đình có 10 trẻ sơ sinh (dưới 3 tuổi), 27 con mèo và 45 con chó.
5. Trung bình mỗi người Australia chỉ làm việc cho một người chủ trong vòng 3 năm 4 tháng và chỉ có 1/3 số người làm việc lâu dài. Như vậy, trung bình mỗi người sẽ làm việc cho 17 nhà tuyển dụng trong cuộc đời của họ.
6. Những kẻ say rượu được gọi là “boonie” ở Tây Úc, được gọi là “westie” ở NSW và được gọi là “bogan” ở Queensland.
7. Sydney đã làm một nghiên cứu thú vị về giới tính. Kết quả cho thấy trong khi tỷ lệ nam giới ở vùng ngoại ô Pyrmont cao hơn 3.6% so với nữ giới thì tại vùng ngoại ô bên cạnh Balmain, tỷ lệ nữ giới lại cao hơn 8.7% so với nam giới.
8. Victoria là tiểu bang có tỷ lệ nam nữ tương đồng nhất (cứ mỗi 100 người nữ thì có 98 người nam). Số lượng nữ giới nhiều hơn nam giới là 58,399 người.
9. Số người theo đạo Kitô nhiều gấp tám lần số người theo các tôn giáo khác.
10. Cứ 10 hộ gia đình thì có một hộ có giá trị tài sản vượt mức 1.6 triệu đô la, và 1% hộ gia đình có tài sản trên 5 triệu đô la.
11. Số lượng nữ giới trên cả nước chiếm nhiều hơn nam giới gần 100,000 người. Sáu trong số tám tiểu bang và vùng lãnh thổ có tỷ lệ nam giới ít hơn nữ giới.
12. Khoảng 22% dân số Australia thuộc thế hệ Baby Boomers (thế hệ công dân sinh vào khoảng 1946 đến 1964). Thế hệ này sở hữu trên 50% tài sản tư nhân cả nước.
13. Cách đây ba thập kỷ, độ tuổi trung bình của Australia là 30.5, hiện nay là 37.3 và dự báo sẽ tăng lên 40 trong năm 2044.
14. Cách đây ba thập kỷ, tuổi thọ trung bình là 76, hiện nay là 82 và dự báo sẽ tăng lên hơn 90 trong năm 2044.
15. Trung bình người dân Australia dành 10 giờ 19 phút mỗi ngày để tiếp xúc với màn hình TV, máy tính và các thiết bị công nghệ.

ảnh minh họa
16. Trước khi thế hệ Z (thế hệ sinh sau năm 1995) bắt đầu nghỉ hưu (từ năm 2063), giá nhà trung bình tại các thành phố lớn sẽ vượt mức 2 triệu đô la và để đảm bảo cuộc sống, lương hưu trung bình của thế hệ này phải tăng hơn $600,000 so với hiện tại.
17. Nếu sinh sống tại một tuyến đường có bề rộng trung bình và có 100 hộ gia đình, bạn sẽ chứng kiến một đám cưới trong mỗi 9 tháng, một người chết mỗi 7 tháng và một đứa trẻ được sinh ra mỗi 14 tuần.
18. Vào năm Nữ hoàng lên ngôi (1952), chỉ có 40 người Australia sống tới 100 tuổi. Năm ngoái, số người sống tới 100 tuổi là hơn 2,600 người.
19. Hiện tại ở Australia, cứ mỗi 100 bé gái được sinh ra thì có gần 105 bé trai được sinh ra.
20. Trung bình, nữ giới ở Australia sống lâu hơn nam giới bốn năm.
21. Hầu hết mọi người cho rằng những từ tiếng Anh được nói theo kiểu Australia là “no worries” (nghĩa là đừng lo lắng, 74% người sử dụng cụm từ này), “arvo” (nghĩa là buổi chiều, 73% người sử dụng từ này), và “G’day” (nghĩa là chúc một ngày tốt lành, 71% người sử dụng cụm từ này).
22. Gần một nửa người dân Australia sử dụng tiếng lóng như “Joe Blake” (nghĩa là con rắn – 44% người sử dụng), “Captain Cook” (nghĩa là nhìn – 28% người sử dụng), và “Frog and Toad” (nghĩa là con đường – 25% người sử dụng)
23. Trang phục bơi lội ở Queensland gọi là “tog”, ở NSW gọi là “cossie”, và ở Victoria gọi là “bather”. Trong khi người dân Victoria sử dụng từ “cantaloupe” để chỉ dưa lưới, những tiểu bang và vùng lãnh thổ khác dùng từ “rockmelon”.
24. Mỗi hai năm dân số Australia tăng 1 triệu người, trong khi đó dân số tại thành phố Adelaide tăng 1 triệu người trong 2.5 năm.

ảnh minh họa
25. Số người đi làm bằng xe điện ở Melbourne nhiều gấp bốn lần số người đi làm bằng phà ở Sydney.
26. Trung bình mỗi chiếc xe tại Australia chạy 14,000km một năm. Như vậy, với hơn 13 triệu chiếc xe thì số km chạy trung bình mỗi năm là 182 tỷ km.
27. Melbourne có số người đi xe đạp nhiều hơn các thành phố khác ở Australia (25,594 người). 41% phụ nữ đi làm bằng xe đạp tại Australia sống ở Melbourne.
28. Cách đây ba thập kỷ, cứ mỗi ba người sống tại Australia thì có gần hai người đã kết hôn, trong khi hiện nay con số này chiếm chưa tới một nửa và số người chưa từng kết hôn đã tăng từ 1/4 lên 1/3.
29. Cách đây ba thập kỷ, trung bình một người làm việc toàn thời gian kiếm được gần $19,000 mỗi năm trong khi giá nhà trung bình chưa tới $150,000. Hiện nay, thu nhập trung bình mỗi năm đã vượt mức $73,000 trong khi giá nhà trung bình đã tăng hơn $520,000.
30.1/4 người dân Australia (24%) có bằng đại học. Đối với thế hệ Y, cứ mỗi ba người thì có hơn một người có bằng đại học.
31. Dân số Sydney hiện nay cao hơn dân số Australia cách đây một thế kỷ.
32. 1/4 người dân Australia (27%) được sinh ra ở nước ngoài và gần một nửa số hộ gia đình (46 %) có ít nhất ba hoặc mẹ sinh ra ở nước ngoài.
33. Hơn một nửa người dân cho biết họ có mức độ hạnh phúc trung bình, 29% người dân có mức độ hạnh phúc trên trung bình, và 17% người dân có mức độ hạnh phúc dưới trung bình.
34. Trung bình tuổi kết hôn lần đầu ở nam giới là 29.8 và ở nữ giới là 28.1
35. Trung bình nam giới trở thành cha lần đầu tiên khi 33 tuổi và nữ giới là 30.7 tuổi.
36. Cứ 5 người thì có một người kết hôn hơn một lần, và cứ 3 cuộc hôn nhân thì có một cuộc hôn nhân bị đổ vỡ.
37. 60% đám cưới tại Australia diễn ra vào thứ Bảy.
38. Dân số Australia tăng nhanh hơn các quốc gia khác trong Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (1.8% một năm).
39. Tỷ lệ tử vong ở Australia luôn luôn thấp, trong đó tỷ lệ tử vong ở Sydney thấp nhất (5.3 người chết trên mỗi 1,000 người) và ở Darwin và Hobart cao nhất (6.6 người chết trên mỗi 1,000 người)
40. Hiện nay bùng nổ dân số cao gấp hai lần đợt bùng nổ dân số năm 1946. Số ca sinh sản hiện nay vượt mức 310,000 ca mỗi năm, trong khi số ca sinh sản năm 1946 là dưới 150,000 ca.
41. Hiện nay, số hộ gia đình chỉ có chồng và vợ chiếm 30% trong tổng số hộ gia đình và sẽ trở thành kiểu gia đình phổ biến nhất trong 10 năm tới. Trong khi đó, số hộ gia đình có ba mẹ và con cái hiện nay chiếm 33%.
42. Số xe hơi được sử dụng hiện nay đã gần bằng số người trưởng thành (13.3 triệu chiếc).
Kim Phụng - Viet Times

