-
Ngày 4/3, hàng nghìn nhân viên ở thành phố Melbourne đã tập trung tại khu vực trung tâm CBD để diễu hành phản đối các chính sách đe doạ đến quyền lợi của nhân viên do chính phủ Abbott đề xuất.

Ảnh minh họa
Đại diện đến từ Hiệp hội Xây dựng, Lâm nghiệp, Khai thác mỏ và Năng lượng(CFMEU), Liên đoàn Nhân viên Y tá và Hộ sinh Úc (AMWU) và Hiệp hội Dịch vụ Úc (ASU) là một trong các nhóm biểu tình diễu hành từ Hội trường Thương mại ở vùng Carlton đến quảng trường Federation Square. Các hiệp hội lo ngại chính phủ Abbott sẽ ban hành chính sách cắt giảm mức lương đền (penalty rates) và đưa ra các điều kiện làm việc không công bằng trong bối cảnh Uỷ ban Năng suất đang kiểm tra các vấn đề liên quan đến nơi làm việc.
Thư ký Hội đồng Các Hiệp hội Thương nghiệp Úc (ACTU) ông David Oliver nói rằng, người biểu tình ở các thành phố thủ phủ ở Úc muốn gửi đến chính phủ liên bang thông điệp rằng họ sẽ không đứng nhìn khi quyền lợi của các nhân viên bị đe doạ và không để cho Thủ tướng Abbott lãnh đạo đất nước theo hướng sai lầm. Tuy nhiên, Tổ chức Bảo vệ Nhân viên Xây dựng (FWBC) lại khuyến cáo các nhân viên có thể bị phạt đến $10,200 nếu tham gia cuộc biểu tình mà không xin phép chủ doanh nghiệp.
Kim Phụng - Viet Times

