Dù đã lớn tuổi, nhưng nhóm trụ cột người Argentina vẫn sẽ tiếp tục gây ảnh hưởng mạnh mẽ lên Inter, cả mùa tới cũng như tương lai lâu dài…

Dù đều đã ngoài 30 tuổi nhưng Milito , Zanetti và Cambiasso vẫn tiếp tục là nền móng của Inter
DIEGO MILITO, NGƯỜI DUY NHẤT LUNG LAY!
Báo chí Italia gọi nhóm trụ cột người Argentina của Inter là “Grandi Vecchi” (tạm dịch: Những người già vĩ đại), bao gồm Samuel, Milito, Cambiasso và nhất là Zanetti. Dễ hiểu, bởi kể từ sau cú ăn Ba năm 2010 tới nay, rất nhiều ngôi sao đã rời sân Giuseppe Meazza (Eto’o, T.Motta, Maicon, Lucio, J.Cesar, Sneijder…), nhưng không ai trong số họ mang quốc tịch Argentina. Chi tiết đó đủ nói lên tầm ảnh hưởng của những người Argentina tại Inter lớn như thế nào!
Mùa tới, quyền lực Argentina nhiều khả năng vẫn sẽ không thay đổi. Zanetti sẽ tròn 40 tuổi vào tháng 8 tới, trong khi Samuel vừa kỷ niệm sinh nhật thứ 35, còn Cambiasso cũng sắp 33. “Ông lão” Zanetti gần như chắc chắn vẫn tiếp tục chơi bóng, Samuel (hết hợp đồng năm 2013) và Cambiasso (2014) cũng được phép lựa chọn gia hạn để ở lại hoặc hồi hương.
Milito cũng sẽ tiếp tục gắn bó với Inter mùa tới, nhưng tiền đạo này nhiều khả năng sẽ không được gia hạn hợp đồng (hết hiệu lực vào Hè 2014), chủ yếu bởi ca chấn thương đầu gối khá nặng gần đây. Khi bình phục chấn thương (dự kiến) vào đầu mùa bóng tới, Milito cũng đã 34 tuổi, có lẽ là quá muộn để anh tìm lại được phong độ đỉnh cao. Hoàng tử là người duy nhất trong nhóm quyền lực Argentina không còn được trọng vọng.
KHI ZANETTI LÊN... PHÓ CHỦ TỊCH
Từ lâu, Zanetti đã được BLĐ Inter ngắm vào vị trí Phó chủ tịch CLB, có nghĩa trong tương lai anh sẽ chỉ đứng sau Moratti. Như vậy, kể cả khi Milito, Cambiasso và Samuel không còn đá bóng nữa, Inter vẫn sẽ chịu ảnh hưởng của người Argentina. Gần đây, lời gợi ý mua ngôi sao trẻ Icardi (người Argentina) của Zanetti đã được chủ tịch Moratti chấp thuận ngay lập tức, đủ cho thấy thủ quân Inter đang được coi trọng như thế nào!
Trong lịch sử, Inter từng rất thành công với những người Argentina nói chung. Giai đoạn hoàng kim thời thập niên 1960 với HLV Helenio Herrera, sau đó là hàng loạt tuyển thủ Argentina ồ ạt tràn ngập sắc áo xanh-đen trong giai đoạn từ năm 2000 tới nay. Chắc chắn khi Zanetti từ giã sự nghiệp, chuyển lên làm PCT, chính sách ưu tiên người Argentina vẫn được tiếp tục, thậm chí còn mạnh hơn hiện nay.
Ở mùa bóng 2004/05, đã có lần HLV Mancini tung ra sân tới 8 cầu thủ Argentina (7 chính thức, 1 dự bị) trong trận thắng Treviso 1-0. Kỷ lục đó hoàn toàn có thể bị phá vỡ trong những năm tới, khi PCT Zanetti tiếp tục đưa Inter đi theo con đường “Tango hóa”!
Ngả mũ trước Zanetti!
Dù đã gần 40 tuổi, nhưng Zanetti vẫn là cầu thủ đá nhiều nhất cho Inter mùa này. Tính riêng ở Serie A, Zanetti đá 27 trận với tổng cộng 2.426 phút, Cambiasso đứng thứ 5 (21 trận, 1.947 phút). Hai cầu thủ ghi nhiều bàn nhất cho Inter cũng người Argentina, Milito và Palacio (cùng 9 bàn ở Serie A).

