Dưới đây là chia sẻ của bà Matty Silver - chuyên gia tình dục học (người Úc) với bạn đọc trên báo Sydney Morning Herald xung quanh thắc mắc về tần suất quan hệ tình dục.

ảnh minh họa
Cuộc sống tình dục của một cặp vợ chồng bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố khác nhau: Tuổi tác, lối sống, sức khỏe và ham muốn tình dục của mỗi người, và quan trọng nhất là chất lượng của mối quan hệ.
Trường hợp các cặp vợ chồng có mức độ ham muốn tình dục khác nhau khá phổ biến.
Trong trường hợp một người muốn quan hệ tình dục thường xuyên hơn sẽ thường cảm thấy bị từ chối và nghĩ rằng vợ/chồng mình không muốn họ. Điều này làm cho họ có thể nản lòng. Tuy nhiên, người không muốn quan hệ tình dục thường xuyên thường cảm thấy áp lực và không tương xứng. Điều này có thể dẫn đến vòng luẩn quẩn khiến họ tránh xa nhau.
Nghiên cứu của Viện Kinsey (Mỹ) cho thấy tuổi 18 - 29 thường có quan hệ tình dục trung bình 112 lần một năm, 30 - 39 tuổi trung bình 86 lần và 40 - 49 tuổi trung bình 69 lần một năm. Tuy nhiên, trung bình có nghĩa là có người nhiều hơn và có người ít hơn. Tuy vậy, cũng không loại trừ khả năng những người trả lời khảo sát muốn được đánh giá cao về tần suất quan hệ tình dục của họ.
Quan trọng hơn tần suất quan hệ tình dục là cách các cặp vợ chồng hài lòng với đời sống tình dục của họ. Ít quan hệ tình dục không có nghĩa là ít tình yêu, đặc biệt là đối với những cặp vợ chồng đã ở bên nhau một thời gian dài. Đối với những người này, đồng hành, tin cậy lẫn nhau thường quan trọng hơn việc quan hệ tình dục nhiều.

