Hai vị chiến lược gia khả kính này đã đối đầu nhau dữ dội vào cuối những năm 90 và đầu những năm 2000. Arsene Wenger của Arsenal và Alex Ferguson được xem là chẳng thân thiện gì với nhau lắm. Nhân dịp Ferguson xuất bản tự truyện thì Wenger cũng góp vui với lời sấm truyền đậm chất... 'thầy bói' về sự trở lại của Ngài 'máy sấy tóc'.
Sự đối đầu căng thẳng trong quá khứ buộc cựu HLV Ferguson cảm thấy ông phải dành riêng 1 chương trong tập tự truyện vừa xuất bản nói về mối quan hệ giữa ông và Wenger.
Wenger khi được hỏi thì HLV người Pháp này đưa ra ý kiến hoài nghi về kế hoạch giải nghệ của 'cựu thù một thời' – Kế hoạch mà Wenger cho là rất kịch tính như phim vào đúng lúc Man United có chức vô địch thứ 20 – Wenger đã nói điều này không hợp lí chút nào.
|
|
|
Wenger tiếp tục chiêu trò về kế hoạch giải nghệ của Ferguson? |
Tiên đoán của Wenger
Đáp trả phát ngôn của Ferguson rằng sẽ không bao giờ quay trở lại làm công tác huấn luyện. Wenger trả lời lấp lửng với kênh BBC: “Trong 6 tháng nữa, chúng ta sẽ biết rõ thôi mà”
“Bạn không thể dừng bất cứ thứ gì ngay lập tức được. Thật sự rất khó nếu như bị nghiện 30 năm trời và đùng một cái tuyên bố cai nghiện xong” - Wenger ví von.
Tiếp tục, Wenger cho rằng HLV người Scotland hiện vẫn nằm trong bộ máy Manchester United với vai trò đại sứ hình ảnh, vì vậy nếu như một ngày ông ấy nhúng tay trở lại vào hoạt động bóng đá thì sẽ rất bình thường.
Điều thứ hai, HLV 71 tuổi từng muốn thay đổi, nghe theo lời trái tim mách bảo phải dừng lại và tuyên bố nghỉ hưu năm 2002, vậy mà cuối cùng ông ấy làm gì tiếp theo thì ai cũng biết.
Trở lại ở đâu hả Wenger?
Wenger tiên đoán Ferguson sẽ trở lại, nhưng trở lại ở đâu? Ở đâu cũng có thể nhưng chắc chắn một điều là không phải Liverpool rồi. Nhưng cân nhắc kĩ thì chẳng có CLB nào thích hợp cho Ferguson trở lại cả.
HLV Scotland có thể tính nước làm HLV tuyển Quốc gia chăng? Ferguson từng nói ông không bao giờ huấn luyện tuyển Anh. Chỉ có thể về quê nhà huấn luyện cho Scotland. Mà Scotland thì đã rất tiến bộ dưới thời Gordon Strachan.
Mà chắc Ferguon còn nhớ ông ấy đã mệt mỏi thế nào khi nắm tạm quyền tuyển Scotland tại World Cup 86 ở đất Mexico.
Vậy thì chỉ còn nước tái xuất giang hồ với Manchester United. Nhưng rõ ràng việc này còn... “Nhiệm vụ bất khả thi” hơn cả những đề xuất trên. Những lí do khiến Man United là nơi không thích hợp gồm:
Wayne Rooney, tiền đạo này rõ ràng muốn tránh Ferguson càng xa càng tốt. Cầu thủ người Anh đang có phong độ tốt hơn dưới thời Ferguson vì được 'người mới' David Moyes xếp đá đúng sở trường. Ferguson mà bén mảng gần khu huấn luyện thì chuyện lục đục với Rooney lại khiến Man United loạn lên mất.
Cuốn tự truyện của Ferguson cũng nhắm vào rất nhiều các cầu thủ ông từng huấn luyện. Roy Keane và Jaap Stam sẽ là tấm gương để các cầu thủ khác nhìn vào và e sợ Ferguson. Lúc này có trở lại thì sẽ rất khó cho ngài Alex có thể yêu cầu lòng trung thành của các cầu thủ nữa, vì họ biết Keane và Stam đã bị đối xử ra sao. Và như thế thì phòng thay đồ sẽ luôn có sóng ngầm mà vị chiến lược gia lão làng không hề mong đợi.
|
|
|
Ferguson đủ thông minh để tránh mạo hiểm trở lại và nhận nhiều nguy cơ làm xấu đi thành tích chói lọi trong quá khứ |
Với 13 chức vô địch Ngoại hạng Anh, 2 cúp châu Âu Champion League cùng vô số kể các cúp quốc nội khác (không nói đến thành tích trước đó với Aberdeen) thì đã quá đủ để chứng minh Ferguson là một trong những HLV thành công nhất trên thế giới.
Vì thế cho nên sẽ rất ngớ ngẩn nếu tin vào sự trở lại của Sir Alex vì vị HLV tài ba này đủ thông minh để nhận ra những rủi ro có thể gây hại đến di sản lẫy lừng mà ông đã dày công có được.
Kết luận lại là tiên đoán của Wenger có lẽ dùng phục vụ chiêu trò nào đó cho truyền thông chứ nó không khả thi bất kì một chút nào.



