Wayne Rooney: Khó sử dụng
![]() |
| Rooney cần chứng tỏ mình nhiều hơn nữa. Ảnh: Internet. |
Ở trận gặp Aston Villa, Wayne Rooney đã bị chỉ trích nặng nề. Một lần chạm bóng trong vòng cấm đối phương - tình huống mà Man United chỉ muốn câu giờ vào cuối trận - đã cho thấy thủ quân người Anh như tàng hình trên sân bóng.
Đến trận đấu với FC Bruges, ngoài pha chuyền bóng đầy nhạy cảm, tinh tế không được Memphis Depay tận dụng, Wayne Rooney cho thấy sự ì ạch, lạc lõng và thiếu đi sự nhiệt huyết của mình. Mà nhiệt huyết mới là cái mà Man United chờ đợi ở Rooney nhất.
Chưa bao giờ người ta thấy Rooney đơn độc đến thế. Anh từng có chuỗi trận đáng quên với 9 trận không có bàn thắng. Nhưng khi đó, Rooney chưa phải là chân sút chủ lực. Khi đó, bên cạnh anh là những sát thủ đẳng cấp Robin van Persie, Dimitar Berbatov, Carlos Tevez, Cristiano Ronaldo. Khi đó, anh vẫn để lại chút dấu ấn của mình.
Tay bút Martin Samuel có lí do để nhận định Wayne Rooney đang đuối sức bởi phải thi đấu quá nhiều ở tuổi 30. Trong một mùa bóng, thống kê chỉ ra Rooney chưa bao giờ thi đấu ít hơn 42 trận (tính cả trong màu áo ĐTQG). Mà ở mỗi trận đó, anh luôn thi đấu với hơn 100% khả năng của mình. Và Rooney cũng không phải là 'cây trường sinh' như 'tiền bối' Ryan Giggs.
Rooney cần phải cải thiện mình, lấy lại hình ảnh của một 'sát thủ' chủ lực trên hàng công với 34 bàn như mùa 2013, đó là điều chắc chắn. Anh phải cho thấy mình xứng đáng là đội trưởng của Man United, xứng với mức lương 300.000 bảng mỗi tuần. Và Van Gaal cũng cần có biện pháp với Rooney, bởi ông vẫn luôn tin tưởng vào thủ quân do ông chọn lựa.
Đâu là vị trí tốt nhất cho Rooney? Câu hỏi này thực sự rất khó trả lời. Một điều thú vị là nhiều năm qua, khi Rooney được thử sức ở vai trò nào là Man United lại đầu tư rất nhiều vào vị trí đó. Khi anh đá hộ công, M.U chi tiền cho Juan Mata, Angel di Maria, Memphis Depay. Khi anh đá tiền vệ trung tâm, sân Old Trafford đón chào Ander Herrera, Morgan Schneiderlin và Bastian Schweinsteiger.
Hiện tại, khi Rooney quá đơn độc trên hàng công, rất có thể Van Gaal sẽ đưa về một 'sát thủ' hạng nặng san sẻ trọng trách săn bàn với anh. Đó có thể là Pedro Rodriguez của Barca, là Zlatan Ibrahimovic của PSG, hay lí tưởng nhất là Thomas Muller của Bayern Munich.


