Victoria: Trợ cấp 100 triệu đô la để củng cố hệ thống y tế

06:00' 18-03-2020
Hệ thống y tế tại Victoria sẽ được củng cố bởi gói trợ cấp trị giá 100 triệu đô la của chính quyền bang, và các ca phẫu thuật tự chọn của 7,000 bệnh nhân sẽ được thực hiện nhanh chóng trong nỗ lực chống lại virus corona.



    Photo: 9news.com.au
    Thủ hiến Daniel Andrews hôm 15/3 đã công bố khoản trợ cấp bổ sung trong bối cảnh số ca nhiễm tại tiểu bang tăng từ tám lên 57.
    Thủ hiến cho biết, mục tiêu của gói trợ cấp là nhằm đẩy nhanh tiến độ của các ca phẫu thuật tự chọn trong hệ thống y tế công và tư trước khi đại dịch virus corona lên đến đỉnh điểm.
    “Đây là một khoản đầu tư thực sự quan trọng vào thời điểm quan trọng.
    Vì vậy, 100 triệu đô la này sẽ hỗ trợ 7,000 bệnh nhân phẫu thuật tự chọn nhanh chóng hơn, và những trường hợp nghiêm trọng hơn sẽ được theo dõi nhanh chóng hơn.
    Những ca phẫu thuật này sẽ được thực hiện trong vài tuần tới với khả năng gia tăng công suất của các bệnh viện công và sự hợp tác giữa chúng tôi với một số bệnh viện tư.
    Đây cũng là lẽ thường tình khi chúng ta sớm vào cuộc và thực hiện xong các ca phẫu thuật tự chọn trước khi dịch bệnh lên đến đỉnh điểm”, Thủ hiến cho biết.
    Song song đó, chính quyền bang đang lên kế hoạch để khánh thành các trung tâm y tế mới tại Bệnh viện Casey ở Melbourne trước hạn chót vài tuần lễ để giảm bớt căng thẳng cho hệ thống y tế.
    Khoản trợ cấp để xây dựng các trung tâm y tế này là 30 triệu đô la, sẽ mở thêm các khoa điều trị bệnh, 140 giường bệnh và 12 đơn vị chăm sóc đặc biệt.
    Ngoài ra, chính quyền bang sẽ chi thêm mười triệu đô la cho các vật tư y tế bổ sung, bao gồm 100 triệu găng tay, mười triệu khẩu trang và 1.5 triệu trang phục phòng hộ.
    Trưởng Nhân viên Y tế bang Victoria Brett Sutton cho biết tám trường hợp nhiễm bệnh mới ở tiểu bang bao gồm một giáo viên của ngôi trường danh giá Carey Baptist Grammar School ở Melbourne.
    Trong khi đó, hãng tin Nine News cho hay, bang Tasmania đã xác nhận ca nhiễm thứ sáu sau khi một phụ nữ trên 60 tuổi có kết quả xét nghiệm dương tính với virus.
    Người phụ nữ này đã tiếp xúc gần với một ca nhiễm khác vừa đi du lịch nước ngoài về Tasmania.
    Người phụ nữ này và năm trường hợp còn lại ở Tasmania đang trong tình trạng sức khỏe ổn định và đang được cách ly để chăm sóc y tế.
    Hong Dao - Viet Times Australia (Published by Adpro Media P/L)


    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?

Article sourced from 9news.com.au.


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ