Victoria: Tiểu bang cần có thêm nhiều nhà ở xã hội để hỗ trợ người vô gia cư

18:00' 05-03-2021
Chính quyền Victoria cần tăng cường cung cấp nhà ở dài hạn với giá phù hợp để giải quyết tình trạng vô gia cư, theo một cuộc điều tra của Quốc hội, được công bố bởi hãng tin Yahoo News.


    Additional accommodation is being arranged for homeless people in Victoria during the pandemic.
    Credit: AAP
    Cuộc điều tra của Ủy ban phụ trách vấn đề xã hội và pháp lý về tình trạng vô gia cư thuộc Hội đồng Lập pháp, được trình bày tại Quốc hội vào hôm 4/3, đã phát hiện ra các động lực chính bao gồm bạo lực gia đình, chi phí nhà ở cao và thiếu nguồn cung nhà ở xã hội.
    Cuộc điều tra cho thấy, Victoria có tỷ lệ nhà ở xã hội thấp nhất ở Úc.
    Chỉ có 3.2% nguồn cung nhà ở của tiểu bang - khoảng 81,000 căn - là nhà ở xã hội, thấp hơn nhiều so với mức trung bình của cả nước là 4.5%.
    Trong khi chính quyền bang Victoria đã cam kết đầu tư ở mức kỷ lục 5.3 tỷ đô la vào tháng Mười một để xây dựng 12,000 căn nhà ở xã hội, thì tiểu bang sẽ cần xây 3,400 căn nhà mới mỗi năm cho đến năm 2036. Ủy ban nhận thấy nhu cầu về các dịch vụ dành cho người vô gia cư “vượt quá đáng kể khả năng hỗ trợ”.
    Khoảng 76% người vô gia cư không được hỗ trợ chỗ ở dài hạn, trong khi 62% người vô gia cư không được hỗ trợ chỗ ở trung hạn. Những người dưới 35 tuổi là nhóm tuổi lớn nhất trải qua tình trạng vô gia cư ở tiểu bang, và ngày càng có nhiều phụ nữ lớn tuổi rơi vào cảnh vô gia cư.
    Hong Dao - Viet Times Australia (Published by Adpro Media P/L)


    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về Giáo dục?
Marian College Vùng: Sunshine West. Phone: 9363 1711
Xem thêm

Truờng trung học tại trung tâm Sunshine có nhiều học sinh gốc Việt theo học và thành công nhất


Article sourced from au.news.yahoo.com.


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ