Victoria: Sở Giáo dục bị cáo buộc “che giấu” tình trạng lạm dụng tình dục ở học đường

23:00' 21-05-2017
Mới đây, nhiều cha mẹ cáo buộc Sở Giáo dục bang Victoria đã “che giấu” tình trạng lạm dụng tình dục ở học đường...


    Photo: theage
    ... sau khi Sở Giáo dục xóa bỏ các thông tin quan trọng trong văn bản phúc đáp quy định mới của Sở từ những phụ huynh này.
    Trong một trường hợp, Sở Giáo dục đã thay đổi nội dung văn bản phúc đáp của một phụ huynh thành con của phụ huynh này bị bắt nạt ở trường, thay vì bị tấn công tình dục.
    Trong một ví dụ khác, Sở Giáo dục đã xóa bỏ đoạn văn nói rằng một nữ sinh bị đuổi khỏi trường vì em “đã đe dọa tự tử”.
    Vụ việc này xảy ra sau một vụ vi phạm quyền riêng tư với quy mô lớn được hãng tin Fairfax Media công bố hồi tháng trước, liên quan đến việc Sở Giáo dục công bố thông tin cá nhân của những học sinh bị mắc bệnh tự ngược đãi bản thân, là nạn nhân bị bắt nạt và tình trạng bệnh lý của các em này.
    Vụ vi phạm hồi tháng trước đã ảnh hưởng đến khoảng 120 gia đình ở tiểu bang. Sau khi được gỡ bỏ khỏi website của Sở Giáo dục sau vụ vi phạm lần trước, các văn bản đó đã được tải lên lại trên website của Sở trong tuần này.
    Bà Susanna Flanagan, một phụ huynh bị công bố thông tin cá nhân trong vụ vi phạm quyền riêng tư lần đầu, đã bị sốc khi phát hiện nhiều nội dung trong văn bản phúc đáp dài 45 trang của bà đã bị Sở Giáo dục xóa bỏ.
    Đoạn văn bị xóa bỏ nêu chi tiết về việc con của bà bắt đầu tự ngược đãi bản thân như thế nào sau khi trường của em không điều chỉnh quy định đối với học sinh bị khuyết tật.
    Một người mẹ khác, không muốn công bố tên, cũng bị xóa bỏ đoạn văn nói về việc con trai của bà bị tấn công ở trường và không kể với ai cho đến sáu tháng sau khi em được cha mẹ đưa về dạy tại nhà.
    Đoạn văn này đã bị Sở thay bằng câu “Sáu tháng sau thì con trai của chúng tôi mới cảm thấy thoải mái để nói với cha mẹ về việc bị bắt nạt ở trường”.
    Người mẹ này cho biết “Sở Giáo dục đã che giấu đoạn văn gốc và sửa nội dung theo chiều hướng có lợi hơn cho họ. Đoạn văn mới đã thay đổi mức độ nghiêm trọng của những gì đã xảy ra”.
    Mặc dù Sở Giáo dục cho biết mỗi văn bản phúc đáp đều được xem xét kỹ nhằm đảm bảo thay thế thông tin cá nhân trong đó, song nhiều cha mẹ nói rằng họ không hay biết nội dung văn bản của họ đã bị sửa đổi, và đơn giản là họ chỉ muốn được xóa bỏ thông tin riêng tư của mình trước khi Sở công bố rộng rãi các văn bản này.
    Hong Dao - Viet Times Australia (Published by Adpro Media P/L)


    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?
Relax For Life Japanese Massage Chairs Vùng: Peakhurst. Phone: 02 8307 0878
Xem thêm


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ