Victoria: Say xỉn ở nơi công cộng sẽ không còn bị xem là hành động phạm tội

20:00' 25-08-2019
Say xỉn ở nơi công cộng sẽ không còn bị xem là một hành động phạm tội ở Victoria, gần 30 năm sau khi ủy ban hoàng gia cho rằng quy định này nên bị bãi bỏ.


    Photo: 7 News
    Chính quyền bang đưa ra thay đổi trên chỉ vài ngày trước khi diễn ra cuộc điều tra về cái chết của bà Tanya Day hồi tháng Mười hai năm ngoái.
    Bà Day là một người mẹ, một người bà và là người Thổ dân Yorta Yorta, bị cảnh sát giam giữ sau khi bị bắt vì say xỉn ở khu vực hẻo lánh của bang Victoria. 
    Tổng chưởng lý Jill Hennessy phát biểu trên kênh truyền hình Seven News rằng “Người say xỉn ở nơi công cộng cần được hỗ trợ y tế chứ không nên bị bắt bởi lực lượng thi hành pháp luật, và bây giờ là lúc để thực hiện cải cách quan trọng này. Chính quyền Andrews thừa nhận tác động không cân xứng của luật pháp hiện hành đối với người Thổ dân, và bày tỏ lòng kính trọng đối với các thành viên cộng đồng đã ủng hộ thay đổi này”.
    Bà Day, 55 tuổi, đã bước lên một chuyến xe lửa từ thị trấn Echuca về thành phố Melbourne để gặp con gái bà vào tháng Mười hai 2017.
    Hồi năm ngoái, tòa án được cung cấp thông tin rằng trong khi bà Day ở trên xe lửa thì bà đã không thể xuất trình vé.
    Cảnh sát đã được gọi đến và bắt giam bà Day, tuy nhiên trong lúc bị tạm giam thì bà đã bị đập đầu năm lần, dẫn đến xuất huyết não và tử vong. 
    Chính quyền bang sẽ thiết lập một nhóm tham chiếu để hướng dẫn quá trình bãi bỏ quy định say xỉn ở nơi công cộng là phạm tội, đồng thời làm việc với Sở Cảnh sát Victoria, các tổ chức đại diện cho người Thổ dân và cộng đồng.
    Mặt khác, một mô hình y tế mới sẽ thúc đẩy các phương thức trị liệu phù hợp với văn hóa để hỗ trợ những người say rượu ở nơi công cộng.
    Ngoài Victoria, Queensland là tiểu bang còn lại ở Úc vẫn còn xem say xỉn ở nơi công cộng là một hành động phạm tội. 
    Hong Dao - Viet Times Australia (Published by Adpro Media P/L)


    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?
iRest Australia Vùng: Lidcombe. Phone: 1800 879 219
Xem thêm

Article sourced from 7news.com.au.


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ