Victoria: Những thay đổi đối với việc cử hành lễ cưới ở tiểu bang

16:00' 11-12-2020
Những tháng vừa qua khi lệnh phong tỏa được áp dụng, các đám cưới ở Victoria chỉ được tổ chức vì lý do nhân đạo, bị giới hạn số lượng khách mời và mọi người phải đeo khẩu trang.


    There is now no limit on the number of guests allowed at a wedding in Victoria and dance floors are allowed.
    Credit: JovanaT/File image: Getty
    Nhưng vào đêm hôm 9/12, Sở Y tế và Dịch vụ Nhân sinh (DHHS) đã đưa ra lời giải thích chính xác về những gì được cho phép thực hiện trong đám cưới.
    Theo hãng tin Seven News, số lượng khách mời đến dự đám cưới không còn bị giới hạn ở Victoria, và các sàn nhảy được cho phép tối đa 50 người khiêu vũ cùng lúc.
    Tuy nhiên, DHHS cho biết mọi người phải luôn đem theo khẩu trang và nên đeo khẩu trang nếu gặp khó khăn trong việc giữ khoảng cách xã hội.
    DHHS nêu rõ “Cô dâu và chú rể không cần phải đeo khẩu trang trong lễ cưới. Khách mời có thể tháo khẩu trang ra khi chụp ảnh, nhưng nên giữ khoảng cách 1.5 mét với người khác”.
    Thợ chụp ảnh không được tính là khách mời và phải đảm bảo quy tắc một người trên bốn mét vuông.
    Chỉ có 30 người được phép đến dự nếu lễ cưới được cử hành tại tư gia.
    Các bài phát biểu, ca hát và đọc kinh có thể diễn ra trong đám cưới, cặp đôi có thể cùng nhau cắt bánh và người dân Victoria có thể đi bất cứ nơi đâu thuộc tiểu bang để dự lễ cưới.
    Hong Dao - Viet Times Australia (Published by Adpro Media P/L)


    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?
Rowville Secondary College Vùng: Rowville. Phone: 9755 4555
Xem thêm

Mời quý phụ huynh đăng ký nhập học và tham quan trường.


Article sourced from 7news.


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ