Victoria: Người khuyết tật sẽ được tiếp cận nhiều hơn với các dịch vụ y tế trong đại dịch

09:00' 11-05-2020
Người khuyết tật ở Victoria cùng với gia đình và người chăm sóc cho họ sẽ được tiếp cận nhiều hơn với các dịch vụ y tế trong đại dịch, với khoản trợ cấp từ chính quyền bang.


    Photo: sciprogress.com
    Theo hãng tin Premier, Giám đốc phụ trách Người khuyết tật, Người cao niên và Người chăm sóc Luke Donnellan hôm 6/5 đã thông báo trợ cấp bổ sung 17 triệu đô la để đảm bảo người khuyết tật ở tiểu bang nhận được sự hỗ trợ khi cần.
    Virus corona có nguy cơ cao hơn đối với người khuyết tật.
    Đó là lý do vì sao chính quyền bang đầu tư 2.6 triệu đô la để chỉ định các Nhân viên Liên hệ với Người khuyết tật thuộc các dịch vụ y tế, giúp người khuyết tật liên lạc với gia đình, người thân và bạn bè khi cần.
    Chính quyền bang cũng đầu tư 2.2 triệu đô la cho các tổ chức hỗ trợ người khuyết tật để tăng cường dịch vụ điện thoại và dịch vụ trực tuyến trong mùa dịch.
    Những người chăm sóc đóng vai trò quan trọng trong cộng đồng. Chính vì vậy, chính quyền bang đang tăng cường thêm 11,000 giờ nghỉ ngơi cho khoảng 600 người chăm sóc trong trường hợp họ bị bệnh và cần phải tự cách ly.
    Chương trình Chăm sóc Tại nhà và ở Cộng đồng cho Người trẻ tuổi cũng sẽ được mở rộng.
    Chương trình này hỗ trợ cho những người trẻ tuổi ở Victoria không đủ điều kiện tham gia Chương trình Bảo hiểm Khuyết tật Quốc gia (NDIS) nhưng vẫn cần được giúp đỡ trong đời sống hàng ngày, do những hạn chế về thể chất hoặc bị bệnh mãn tính.
    Hong Dao - Viet Times Australia (Published by Adpro Media P/L)


    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về Giáo dục?
Marian College Vùng: Sunshine West. Phone: 9363 1711
Xem thêm

Truờng trung học tại trung tâm Sunshine có nhiều học sinh gốc Việt theo học và thành công nhất


Article sourced from premier.vic.gov.au.


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ