Victoria: Ngành du lịch của tiểu bang gặp khó khăn sau khi Úc cấm du khách Trung Quốc nhập cảnh

06:00' 08-02-2020
Các quan chức ngành du lịch bang Victoria đang tăng cường nỗ lực để thu hút du khách từ các châu lục khác đến với tiểu bang, sau khi lệnh cấm du khách người Trung Quốc nhập cảnh vào Úc đã gây khó khăn cho ngành du lịch.


    Photo: 9news.com.au
    Những du khách vừa rời khỏi Trung Quốc hoặc đã quá cảnh tại Trung Quốc đều bị từ chối nhập cảnh vào Úc để hạn chế sự lây lan của virus corona gây chết người.
    Trung Quốc là nước có lượng khách du lịch nước ngoài lớn nhất đến tiểu bang Victoria. Do vậy, Giám đốc đặc trách du lịch bang Victoria Martin Pakula nói rằng lệnh cấm du khách Trung Quốc, được công bố bởi chính phủ liên bang hồi tuần trước, đã gây ra tác động lớn đối với ngành du lịch của tiểu bang.
    Chính quyền bang đang làm việc với tổ chức Visit Victoria để thu hút du khách quốc tế lựa chọn Victoria làm điểm đến cho kỳ nghỉ của họ.
    Phát biểu với hãng tin Nine News, ông Pakula cho biết “Một chiến dịch rất lớn sẽ được tổ chức với mục tiêu hướng đến du khách ở Đông Nam Á, New Zealand, châu Âu và châu Mỹ. Hiện chưa rõ lệnh cấm sẽ kéo dài thêm bao lâu nữa”.
    Đã có 12 trường hợp nhiễm virus corona được xác nhận tại Úc, trong khi hơn 17,000 người mắc bệnh cùng với hơn 360 trường hợp tử vong đã được ghi nhận trên toàn cầu. Trong số các ca nhiễm bệnh tại Úc có bốn trường hợp ở Victoria, nơi 41 người đang chờ kết quả xét nghiệm vào hôm 4/2 và 178 người đã được trả kết quả xét nghiệm âm tính với virus.
    Hơn 200 công dân và cư dân Úc đã được sơ tán từ tâm chấn của virus corona ở Trung Quốc đến đảo Christmas Island chỉ sau một đêm, và nhóm người thứ hai được sơ tán đến New Zealand.
    Hong Dao - Viet Times Australia (Published by Adpro Media P/L)


    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?
Marcellin College Vùng: Bullen. Phone: 9851 1589
Xem thêm

Article sourced from 9news.com.au.


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ