Victoria: Một thẩm phán bị sa thải vì yêu cầu người phụ nữ cho con bú ra khỏi phòng xử

16:00' 08-04-2023
Người phụ nữ giấu tên này chia sẻ với báo chí địa phương rằng, cô cảm thấy sốc, suy sụp và đã khóc sau khi phải rời khỏi phòng xét xử ở Melbourne


    Thẩm phán Mark Gumble đã bị sa thải vì yêu cầu người phụ nữ cho con bú ra khỏi phòng xử án. Ảnh: ABC News

    Mới đây, một thẩm phán ở Úc đã phải nhận nhiều chỉ trích vì yêu cầu một người phụ nữ đang cho con bú rời khỏi phòng xử án và cho rằng quyết định của mình là "dễ hiểu".

    Mark Gamble - một thẩm phán làm việc tại Tòa án Quận Victoria - đã nói với người phụ nữ đang vừa cho con bú dưới tấm chăn, vừa theo dõi phiên toà rằng, cô ấy cần ra ngoài vì hành động của cô "làm bồi thẩm đoàn mất tập trung".

    Người phụ nữ giấu tên này chia sẻ với báo chí địa phương rằng cô cảm thấy sốc, suy sụp và đã khóc sau khi phải rời khỏi phòng xét xử ở Melbourne.

    Khi đưa ra yêu cầu với người phụ nữ, vị thẩm phán này đã nói: "Thưa bà, bà không được phép cho một đứa trẻ bú tại tòa án. Xin lỗi, nhưng tôi phải yêu cầu bà ra ngoài. Ít nhất thì việc này sẽ gây xao nhãng cho bồi thẩm đoàn. Cảm ơn bà". Sau đó, ông đã giải thích với bồi thẩm đoàn rằng quyết định này của mình là "dễ hiểu".

    Naomi Hull, thành viên Hiệp hội Nuôi con bằng sữa mẹ Úc cũng cho biết rằng cô "hoàn toàn sốc" trước vụ việc. "Thật thất vọng khi những chuyện như thế này vẫn đang xảy ra", Naomi Hull nói.

    Bộ trưởng Bộ Giáo dục Mầm non bang Victoria Ingrid Stitt tin rằng Tổng Chưởng lý của bang sẽ trao đổi lại với tòa án về vấn đề này.

    Bà cho biết: "Giờ đã là năm 2023 rồi, phụ nữ không nên cảm thấy rằng mình không thể cho con ăn, vì đây là một việc hoàn toàn tự nhiên và bình thường"…; "Chúng ta cần phải khiến những người phụ nữ cảm thấy rằng việc chăm sóc con và cả việc cho con ăn ở những nơi công cộng là không có gì sai".

    Năm 2016, Quốc hội Úc đã thay đổi các quy định để cho phép các nhà lập pháp nữ cho con bú trong phòng. Đến năm 2017, Thượng nghị sĩ bang Queensland khi đó là Larissa Waters đã trở thành người đầu tiên cho con bú trong quốc hội liên bang.

    Người phụ nữ cho biết cô cảm thấy sốc, suy sụp và đã khóc sau khi rời khỏi phòng xét xử ở Melbourne

    Theo Hiệp hội Nuôi con bằng sữa mẹ của Úc, "quyền của người mẹ cho con bú được bảo vệ bởi luật pháp ở cả liên bang, ở mọi Tiểu bang và toàn Lãnh thổ". Còn theo Đạo luật chống Phân biệt Giới tính năm 1984, việc phân biệt đối xử một cách trực tiếp hoặc gián tiếp đối với một người cho con bú là bất hợp pháp.

    Hiệp hội Nuôi con bằng sữa mẹ Úc cho biết thêm, ở bang Victoria, mặc dù không đề cập cụ thể đến phòng xét xử nhưng phân biệt đối xử với việc cho con bú là bất hợp pháp trong các lĩnh vực: nhà ở, câu lạc bộ, thể thao, giáo dục, việc làm, hàng hóa và dịch vụ, buôn bán và chuyển nhượng đất đai...



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?

Article sourced from phunuvietnam.vn.


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ