Victoria: Mở rộng hệ thống y tế để chống lại đại dịch virus corona

06:00' 05-04-2020
Hệ thống y tế bang Victoria sẽ nhận được một khoản trợ cấp khổng lồ là 1.3 tỷ đô la để nhanh chóng tăng cường thêm 4,000 giường bệnh chăm sóc đặc biệt, trong khi chính quyền bang ra sức ứng phó với đại dịch virus corona và bảo vệ người dân.


    Photo: AFP via Getty Images
    Theo hãng tin Premier, Thủ hiến bang Victoria Daniel Andrews và Giám đốc Sở Y tế Jenny Mikakos đã thông báo về khoản trợ cấp mới vào hôm 1/4, với việc tăng cường các giường bệnh, nhân viên và không gian y tế trong trường hợp số bệnh nhân tăng nhanh khi dịch bệnh lên đến đỉnh điểm.
    Hiện nay, các dịch vụ y tế công và tư ở Victoria có khoảng 450 giường bệnh chăm sóc đặc biệt có đủ trang thiết bị và nhân viên túc trực, nhưng con số này sẽ không đủ nếu dịch bệnh tiếp tục tăng nhanh.
    Để chuẩn bị sẵn sàng trước khi đại dịch tăng đến đỉnh điểm, chính quyền bang đang đặt mua thiết bị và vật tư trị giá 1.2 tỷ đô la, cũng như đầu tư hơn 65 triệu đô la cho các hoạt động cơ bản và đào tạo lực lượng lao động. Đơn đặt hàng của chính quyền bang cũng bao gồm việc mua thêm các thiết bị bảo hộ cá nhân, bao gồm 551 triệu chiếc găng tay, 100 triệu chiếc khẩu trang và 14.5 triệu áo bảo hộ.
    Hong Dao - Viet Times Australia (Published by Adpro Media P/L)


    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về Giáo dục?
Williamstown High School Vùng: Williamstown. Phone: 9393 9039
Xem thêm

Trường có truyền thống về các chương trình học thuật, âm nhạc, thể thao và nghệ thuật.


Article sourced from premier.vic.gov.au.


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ